Thế giới

New York ra luật bỏ tù tội tiêm phòng giả

Tại New York, Mỹ, việc làm giả các tài liệu tiêm chủng ngừa COVID-19 giờ đây đã là một trọng tội và có thể khiến người dân  phải ngồi tù.

Việc làm giả các tài liệu tiêm chủng COVID-19 giờ đây có thể khiến người dân New York phải ngồi tù. Thống đốc thành phố New York Kathy Hochul đang cố gắng trấn áp hành vi bất hợp pháp này bằng một đạo luật mới.

New York ra luật bỏ tù tội tiêm phòng giả
Việc làm giả các tài liệu tiêm chủng ngừa COVID-19 giờ đây đã là một trọng tội và có thể khiến người dân ở New York phải ngồi tù. Ảnh: Xinhua.

Bà Hochul chấp nhận coi việc làm giả hồ sơ tiêm chủng COVID-19 là một trọng tội vào hôm 22.12, cảnh báo rằng những cư dân không trung thực về tình trạng tiêm chủng của họ “không chỉ gây nguy hiểm cho sức khỏe của họ mà còn cho sức khỏe của tất cả những người họ tiếp xúc. Luật này đảm bảo rằng khi New York mở cửa và việc kiểm tra tình trạng tiêm chủng trở nên quan trọng cho các doanh nghiệp thì việc giả mạo hồ sơ tiêm chủng sẽ không được dung thứ”, bà Hochul nói với báo chí.

Giấy chứng nhận tiêm chủng giờ đây sẽ được coi là “một công cụ bằng văn bản, khiến việc làm giả Thẻ tiêm chủng COVID-19 trở thành trọng tội cấp D” - hoặc có thể bị phạt tù lên đến một năm. Hành động giả mạo hồ sơ tiêm chủng trên cơ sở dữ liệu máy tính giờ đây cũng sẽ bị coi là trọng tội cấp E và có thể bị phạt tới bốn năm tại New York.

Thượng nghị sĩ bang New York, Anna Kaplan, ca ngợi các hình phạt mới, tuyên bố rằng việc bảo vệ công chúng “chưa bao giờ cấp bách hơn thế” trước “những kẻ xấu sử dụng hồ sơ hoặc hộ chiếu tiêm phòng giả”.

Bà kết luận: “Luật 'Sự thật trong Tiêm chủng' sẽ là một biện pháp răn đe mạnh mẽ để ngăn chặn mọi người nói dối về tình trạng tiêm chủng của họ, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và đảm bảo sự phục hồi kinh tế của chúng ta để có thể tiến lên phía trước.

Hơn 32.800.000 liều vaccine COVID-19 đã được tiêm cho người dân ở New York. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), 90% người dân New York đã nhận được ít nhất một liều và 82,5% đã được tiêm đủ hai liều.

Theo Anh Vũ (Lao Động)




https://laodong.vn/the-gioi/new-york-ra-luat-bo-tu-toi-tiem-phong-gia-987975.ldo