Thế giới

NATO đưa 4,5 vạn quân tập trận gần biên giới nước Nga

Các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ điều động 45.000 binh sĩ tham gia các cuộc tập trận quy mô gần biên giới liên bang Nga.

NATO đưa 4,5 vạn quân tập trận gần biên giới nước Nga
Ảnh: US Navy

Trên đây là tuyên bố của Tư lệnh Thuỷ quân lục chiến Mỹ, tướng Robert Neller.

“Trong tháng 10 sẽ diễn ra cuộc tập trận của NATO, có thể là lớn nhất, với sự tham gia của các tàu đổ bộ cỡ lớn. Cuộc tập trận mang mật danh ‘Trident Juncture’, quy mô tương tự thời đỉnh cao của Chiến tranh Lạnh”, tướng Neller báo cáo trong  buổi điều trần tại Hạ viện Mỹ.

Tư lệnh Thuỷ quân lục chiến Mỹ cũng cho biết, cuộc tập trận dự kiến thu hút hàng chục tàu chiến và máy bay.

Tướng Mỹ tiết lộ cuộc tập trận được tổ chức ở vùng bờ biển Na Uy. Tuy không nói chính xác về địa điểm nhưng giới phân tích hiểu rằng, cuộc tập trận sẽ tiến hành gần biên giới Nga.

“Tôi tin chắc rằng Liên bang Nga sẽ có các hành động ngoại giao để phản đối quy mô cuộc tập trận. Nhưng tôi nghĩ điều đó sẽ cho thấy mức độ nghiêm túc của chiến lược mà Mỹ đang thực thi, vì rằng các đồng minh NATO muốn thấy chúng ta ở đó, ở châu Âu, để bảo vệ họ”, Tư lệnh Thuỷ quân lục chiến Mỹ nhấn mạnh.

Theo Tùng Dương (Tiền Phong)