Thế giới

NATO bất ngờ tung cảnh báo 'nắn gân' Trung Quốc

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg lên tiếng lo ngại về tên lửa tầm trung của Trung Quốc và thúc giục Bắc Kinh tham gia hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân quốc tế.

NATO bất ngờ tung cảnh báo 'nắn gân' Trung Quốc
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg

“Chúng tôi nhận thấy Trung Quốc đang đầu tư rất nhiều cho các loại vũ khí hiện đại, gồm nhiều dòng tên lửa mới. Và một nửa tên lửa của họ sẽ vi phạm hiệp ước Các lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF) nếu Trung Quốc là thành viên INF”, SCMP dẫn lời cảnh báo của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, đề cập đến hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân quốc tế năm 1987 mà Tổng thống Mỹ Donald Trump tháng trước đe dọa sẽ từ bỏ.

Tổng thư ký NATO nhấn mạnh, liên minh ủng hộ mở rộng hiệp ước này để Trung Quốc cũng phải tuân thủ nó. Tổng thư ký NATO nhấn mạnh liên minh quân sự này không mong muốn một cuộc chạy đua vũ trang mới nổ ra nhưng đang rất quan ngại về các tên lửa mới của Trung Quốc cũng như Nga. Đặc biệt là, các tên lửa mới của Nga vừa cơ động, vừa có khả năng mang theo vũ khí hạt nhân, và có thể bắn đến các thành phố ở châu Âu.

Cảnh báo của ông Tổng thư ký NATO được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Trump cảnh báo hồi tháng trước rằng, Mỹ có thể rút khỏi hiệp ước Các lực lượng Hạt nhân Tầm trung sau khi tố Nga vi phạm thỏa thuận.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo rằng việc rút khỏi hiệp ước có thể dẫn đến một cuộc chạy đua vũ trang mới và thề sẽ đáp trả tương xứng nếu Mỹ triển khai bất kỳ tên lửa mới nào trên lãnh thổ châu Âu.

Theo Minh Nhật (Dân Việt)