Thế giới

Nắng nóng 830 người chết, Pakistan ban bố tình trạng khẩn cấp

Chính phủ Pakistan đã ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi nắng nóng gay gắt cướp đi mạng sống của hơn 830 người ở miền nam nước này chỉ trong chưa đầy một tuần.

Chính phủ Pakistan đã ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi nắng nóng gay gắt cướp đi mạng sống của hơn 830 người ở miền nam nước này chỉ trong chưa đầy một tuần.

Người dân Pakistan nhận nước đá bên ngoài một bệnh viện ở Karachi hôm 24-6

Theo Press TV ngày 25-6, Thủ tướng Pakistan Nawaz Shrif đã ban hành hướng dẫn đặc biệt cho Cơ quan ứng phó thiên tai quốc gia (NDMA) và các cơ quan liên quan để hỗ trợ khẩn cấp các nạn nhân nắng nóng.

Hôm qua 24-6, chính quyền cũng thông báo nghỉ lễ một ngày ở Karachi và các thành phố lớn khác trên toàn tỉnh Sindh. Người dân cũng được khuyên nên ở trong nhà và không ra ngoài trời nắng trừ khi có việc rất quan trọng.

Trong khi đó tại các bệnh viện, số bệnh nhân nhập viện do nắng nóng tiếp tục tăng lên khiến tất cả bệnh viện đều quá tải. Riêng tại bệnh viện lớn nhất Karachi, hơn 3.000 người đang được điều trị do ảnh hưởng của nắng nóng.

Các quan chức y tế xác nhận đến nay số người tử vong do nắng nóng đã tăng lên hơn 830 và cảnh báo con số này có thể tăng cao hơn nữa. Phần lớn các trường hợp tử vong xảy ra ở Karachi, thành phố lớn nhất đất nước và là thủ phủ tỉnh Sindh, với nhiệt độ lên đến 45 độ C.
 

Người dân đang giúp đỡ 1 cụ ông bị ảnh hưởng của nắng nóng ở Pakistan

Trong khi đó ông Anwaar Kazmi - người điều hành dịch vụ xe cứu thương tư nhân lớn nhất Karachi và là người phát ngôn Tổ chức Phúc lợi Edhi (tổ chức từ thiện lớn nhất Pakistan) cho biết nhiệt độ tăng cao đã cướp đi mạng sống của 1.500 người tại Karachi và 500 người khác ở các nơi khác trên tỉnh Sindh trong 2 tuần qua.

"Tại các bệnh viện công không còn chỗ chứa xác chết", Kazmi thêm.

Hiện nhiều người dân Pakistan đang tỏ ra tức giận, cho rằng chính phủ giải quyết không tốt cuộc khủng hoảng nắng nóng. Nhiều cuộc biểu tình cũng đã nổ ra do tình trạng mất điện trên diện rộng khiến người dân không thể mở quạt hay máy điều hòa vào lúc nắng nóng như thiêu như đốt.
 
>> Đã có hơn 700 người chết vì nóng ở Pakistan
 
Theo Minh Anh (Tuổi Trẻ)