Thế giới

Nam thanh niên người Việt ở Đài Loan tử vong khi tham gia giao thông vì sự bất cẩn nhiều tài xế ô tô mắc phải

Mặc dù đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhanh chóng nhưng thanh niên trẻ vẫn không thể qua khỏi vì chấn thương quá nặng ở đầu.

Theo truyền thông Đài Loan, vụ việc xảy ra vào khoảng 16h38' chiều ngày 29 tháng 5 ở số 638 đường Zhonghua, thành phố Tân Trúc, phía bắc đảo Đài Loan.

Theo hình ảnh ghi nhận được từ camera giám sát của nhà dân bên đường, người đàn ông 34 tuổi tên Hou điều khiển chiếc xe ô tô màu đỏ dừng lại bên đường. Khi mở cửa xe, ông Hou không quan sát trước sau nên khiến thanh niên người Việt Nam đi xe đạp điện đâm thẳng vào cửa xe và ngã văng xuống đất. Không may khi đó, anh Li (18 tuổi) phóng xe máy tốc độ nhanh lao tới và không kịp phanh nên chèn thẳng qua đầu thanh niên người Việt.

Danh tính nạn nhân được xác định là Le Van Son (23 tuổi), là lao động người Việt sang Đài Loan làm việc. Dù đã được đưa đến bệnh viện Đông Nguyên cấp cứu nhanh chóng nhưng vì Son không đội mũ bảo hiểm nên bị chấn thương nặng ở đầu và đã tử vong vào khoảng 5h58' chiều cùng ngày. Hiện tại, công ty chủ quản của Son đang liên lạc với gia đình ở Việt Nam để đưa thi thể anh về quê nhà.

Nam thanh niên người Việt ở Đài Loan tử vong khi tham gia giao thông vì sự bất cẩn nhiều tài xế ô tô mắc phải
Hiện trường vụ tai nạn khiến nam thanh niên người Việt tử vong.
Nam thanh niên người Việt ở Đài Loan tử vong khi tham gia giao thông vì sự bất cẩn nhiều tài xế ô tô mắc phải - 1
Xe đạp điện của nạn nhân tại hiện trường.

Nam thanh niên người Việt ở Đài Loan tử vong khi tham gia giao thông vì sự bất cẩn nhiều tài xế ô tô mắc phải - 2

Nam thanh niên người Việt ở Đài Loan tử vong khi tham gia giao thông vì sự bất cẩn nhiều tài xế ô tô mắc phải - 3

Cảnh sát Đài Loan đã tiến hành kiểm tra hiện trường, đo nồng độ cồn đối với tài xế điều khiển ô tô và tài xế xe máy đồng thời xét nghiệm máu của nạn nhân. Kết quả cho thấy cả 3 người đều không có nồng độ cồn trong người. Vì vậy, hiện cả hai tài xế Hou và Li đều đang đối mặt với hình phạt do bất cẩn khi tham gia giao thông.

Cảnh sát cho biết, theo khoản 5 của Pháp lệnh xử phạt trong quản lý giao thông đường bộ của Đài Loan: Khi người điều khiển xe ô tô dừng đỗ và không mở hoặc đóng cửa theo quy định, số tiền phạt là dưới 3.600 nhân dân tệ (hơn 12 triệu đồng).

Theo L.T (Heilino)