Thế giới

Nam thanh niên khỏa thân được giải cứu khỏi khe núi ở Brazil

Những người ứng cứu khẩn cấp bối rối không hiểu tại sao thanh niên 19 tuổi khỏa thân trong tình trạng bị mắc kẹt giữa hai vách đá tại khu bảo tồn thiên nhiên Mestre Alvaro ở Brazil.

Nam thanh niên khỏa thân đã được giải cứu sau khi rơi xuống một khe núi sâu 300m ở Brazil, khiến những người ứng cứu khẩn cấp bối rối không hiểu tại sao cậu ấy được tìm thấy không mặc quần áo.

Nam thanh niên khỏa thân được giải cứu khỏi khe núi ở Brazil
Lực lượng cứu hộ cố gắng giải thoát nam thanh niên bằng giỏ cứu hộ trực thăng. Ảnh: Jam Press.

Thanh niên 19 tuổi được phát hiện ngay sau khi được thông báo mất tích vào sáng cùng ngày. Một người qua đường nghe thấy tiếng kêu cứu của chàng trai này và báo với lực lượng cứu hộ khẩn cấp.

Nam thanh niên được cho rằng đến nơi này để giao lưu với bạn bè. Tuy nhiên, sau khi được giải cứu, anh ta không thể nhớ lại lý do tại sao bản thân lại khỏa thân hay làm thế nào anh ta đã đến khu bảo tồn.

Nam thanh niên khỏa thân được giải cứu khỏi khe núi ở Brazil - 1
Chàng trai khỏa thân bị mắc kẹt giữa hai vách đá tại khu bảo tồn thiên nhiên Mestre Alvaro ở Brazil.  Ảnh: Jam Press.

Lực lượng ứng cứu khẩn cấp đã cố gắng đưa người đàn ông đến nơi an toàn bằng một giỏ cứu hộ trực thăng.

Anh ta được đưa đến Bệnh viện Bang Jayme Santos Neves để kiểm tra sức khỏe và điều trị dấu hiệu hạ thân nhiệt và các vết thương trên cơ thể.

Về việc giải cứu nam thanh niên, sở cứu hỏa cho biết: "Một đội đã được cử đến hiện trường và họ tìm thấy nạn nhân trong một vết nứt giữa hai vách đá”.

Thiếu tá Pablo Angely Marques, thuộc Lực lượng Không quân Brazil, cho biết thêm: “Chúng tôi tìm thấy anh ấy ở một điểm rất khó tiếp cận, có nguy cơ anh ấy rơi xuống bất cứ lúc nào.

"Chúng tôi đã phải sử dụng giỏ cứu hộ trực thăng. Anh ấy ở độ cao từ 80 đến 100 mét".

Trong quá trình giải cứu, người đàn ông vẫn tỉnh táo và được cho là đang hồi phục sau sự cố.

Theo Thảo Nguyên (Kienthuc.net.vn)




https://kienthuc.net.vn/the-gioi/nam-thanh-nien-khoa-than-duoc-giai-cuu-khoi-khe-nui-o-brazil-1749876.html