Thế giới

Nam sinh 14 tuổi tử vong tại trường vì làm theo thử thách cực kỳ nguy hiểm trên TikTok

Nam sinh Hamdan Aslam (14 tuổi) của Học viện St Kentigern (ở Blackburn, Lothian, Scotland) tử vong tại trường sau khi thực hiện thử thách "tap out" - trò chơi ngạt thở, bất tỉnh của Tiktok.

Tờ Daily Record đưa tin, ngày 6/6, một nam sinh 14 tuổi của Học viện St Kentigern ở Blackburn, Lothian, Scotland tử vong tại trường do làm theo thử thách của Tiktok. 

Sau khi Hamdan Aslam qua đời, một số phụ huynh cho biết con họ là nhân chứng của sự việc. Các bạn nói rằng nam sinh tử vong vì tự nguyện tham gia thử thách 'tap out' của Tiktok.

Hamdan Aslam đã để cho người khác ghìm tay quanh cổ cho đến khi ngạt thở, bất tỉnh. Sau khi Hamdan lên cơn co giật, các học sinh vội đi báo cho giáo viên để gọi cấp cứu.

Nam sinh 14 tuổi tử vong tại trường vì làm theo thử thách cực kỳ nguy hiểm trên TikTok
Bạn bè đến tiễn biệt Hamdan Aslam. Ảnh: Daily Record

Tuy nhiên, ông Zain Mohammed, họ hàng của Hamdan, không tin cháu mình tự nguyện tham gia trò chơi này. Theo ông, Hamdan là một cậu bé hiền lành, bị bắt nạt vì khác biệt.

"Hamdan ngây thơ, hiền lành, không làm hại ai. Một học sinh đã bắt nạt cháu và bắt cháu phải tham gia thử thách tap out", người đàn ông 29 tuổi nói với Telegraph.

Các nguồn tin chính thức khẳng định không có bằng chứng nào cho thấy Hamdan tham gia thử thách trên mạng xã hội. Tuy nhiên, họ đặt ra nghi vấn liệu trò chơi gây nghẹt thở có phải là nguyên nhân gây ra vụ việc hay không. Hiện, cơ quan điều tra vẫn đang xem xét, tìm hiểu thêm.

Cảnh sát Scotland nói họ không tin là có hành vi phạm tội liên quan cái chết của nam sinh 14 tuổi. Phía cảnh sát được cho là đã thẩm vấn các nhân chứng và những đứa trẻ liên quan vụ việc, hiện vẫn chờ kết quả khám nghiệm tử thi.

Nam sinh 14 tuổi tử vong tại trường vì làm theo thử thách cực kỳ nguy hiểm trên TikTok - 1
Cảnh sát có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc. Ảnh: Daily Record

Sau sự việc thương tâm, ông Andrew Sharkey - Hiệu trưởng Học viện St Kentigern, gửi lời chia buồn đến gia đình nam sinh, đồng thời đề nghị hỗ trợ. Nhà trường cũng bố trí các hoạt động hỗ trợ tinh thần cho học sinh, nhân viên bị ảnh hưởng khi biết tin này.

"Chúng tôi muốn tôn trọng sự riêng tư của gia đình học sinh vào thời điểm này. Chúng tôi đang hỗ trợ cơ quan chức năng điều tra, xác minh sự việc. Do đó, chúng tôi sẽ không đưa ra phản hồi trong thời gian này", ông Andrew Sharkey nói.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục Scotland - bà Jenny Gilruth, bày tỏ: "Tôi chia buồn với gia đình, bạn bè và nhân viên của nhà trường sau khi nghe tin dữ".

Trước đó, hồi tháng 1/2023, Milagross Soto, 10 tuổi, người Argentina cũng tử vong vì thực hiện thử thách dùng dây quấn quanh cổ của Tiktok. Khi cô bé được bố phát hiện trong phòng ngủ đã rơi vào trạng thái tử vong. Cũng tương tự trường hợp trên, cậu bé Joshua Haileyesus,12 tuổi ở bang Colorado, Mỹ cũng tử vong do thực hiện thử thách dùng dây quấn quanh cổ dẫn đến nghẹt thở.

Căn cứ vào dữ liệu thống kê của Bloomberg hồi cuối tháng 9/2022, trong 18 tháng qua, ít nhất đã có 20 trẻ em tử vong vì tham gia thử thách ngạt thở của Tiktok, trong đó có 15 trẻ em dưới 12 tuổi và 5 ở độ tuổi 13, 14.

Đây là bài học cảnh báo phụ huynh về tình trạng cho trẻ em dùng điện thoại lướt Tiktok, xem YouTube mà không có sự giám sát của người lớn. 

PN (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/nam-sinh-14-tuoi-tu-vong-tai-truong-vi-lam-theo-thu-thach-cuc-ky-nguy-hiem-tren-tiktok-d166043.html