Thế giới

Nam Phi bắt giữ 84 nghi phạm vụ hiếp dâm tập thể tám diễn viên

Hơn 80 nghi phạm bị bắt sau vụ hiếp dâm tập thể tám phụ nữ Nam Phi ra tòa hôm 01/08, trong vụ việc Bộ trưởng Công an nước này mô tả là "nỗi nhục quốc gia".

Nam Phi bắt giữ 84 nghi phạm vụ hiếp dâm tập thể tám diễn viên
Cảnh sát Nam Phi truy bắt các nghi phạm ở Krugersdorp (Ảnh: SAPS)

Hôm 28/07, một nhóm tay súng xông vào hiện trường sản xuất video ca nhạc gần một vùng mỏ ở Krugersdorp, một thị trấn nhỏ nằm ở miền Tây thành phố Johannesburg.

Tám phụ nữ trẻ tham gia đóng video bị hiếp dâm tập thể trong một vụ việc gây sốc trên toàn Nam Phi, vốn là một trong những nước có tỷ lệ tội phạm cao nhất thế giới.

"Những gì xảy ra tại Krugersdorp là nỗi nhục quốc gia," Bộ trưởng Công an Bheki Cele nói trong buổi họp báo hôm 01/08, bổ sung rằng một số nạn nhân có thể sẽ gặp di chứng lâu dài sau khi bị hiếp dâm.

Nhóm tay súng đã tấn công đoàn quay phim và các diễn viên khi họ đang tháo dỡ trang thiết bị trên xe xuống và chuẩn bị dựng trường quay, theo cảnh sát.

Cảnh sát địa phương đổ lỗi cho các nhóm di dân trái phép làm việc ở vùng mỏ, còn có tên gọi là Zama Zama. Họ bắt giữ 84 nghi phạm trong đợt truy quét khu vực.

Hai nghi phạm khác thiệt mạng trong vụ đấu súng với cảnh sát và một người thứ ba bị thương được đưa đi cấp cứu, nhà chức trách cho hay.

Hôm 01/08, những nghi phạm bị bắt ra tòa vì các cáo buộc nhập cư bất hợp pháp và tàng trữ tài sản trộm cắp.

Cảnh sát trưởng Quốc gia Nam Phi Fannie Masemola nói sẽ mở cuộc điều tra xem các nghi phạm có liên quan tới vụ hiếp dâm tập thể hay không. Chưa có nghi phạm nào bị truy tố tội tấn công tình dục.

Vụ việc làm dấy lên tranh luận về phương án thiến hóa học đối với tội phạm hiếp dâm.

Vụ việc cũng gây thêm sức ép với Bộ trưởng Công an Bheki Cele. Nhiều ý kiến chỉ trích cho rằng các cơ quan thực thi pháp luật của Nam Phi không được trang bị đầy đủ để đối phó với tội phạm trong nước. Nam Phi hiện là một trong những nước có tỷ lệ tội phạm giết người cao nhất thế giới, gần đây đã ghi nhận nhiều vụ xả súng chết người.

Trong bức thư hàng tuần hôm 01/08, tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa nói "những hành vi tàn bạo này chống lại quyền được sống, làm việc tự do và an toàn của phụ nữ và bé gái", đồng thời tuyên bố "xã hội Nam Phi không có chỗ đứng cho tội phạm hiếp dâm".

Lục Chi (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/nam-phi-bat-giu-84-nghi-pham-vu-hiep-dam-tap-the-tam-dien-vien-tintuc834877