Thế giới

Najib: Định giá tài sản 270 triệu USD là 'phi thực tế'

Cựu thủ tướng Malaysia phản bác kết luận của cảnh sát rằng số hiện vật bị tịch thu bao gồm trang sức, túi xách, đồng hồ, kính mát và tiền mặt có tổng giá trị lên đến 270 triệu USD.

Trả lời trang tin Malaysiakini hôm 27/6, cựu thủ tướng Najib Razak, người đang bị tình nghi liên quan đến một vụ tham nhũng lớn, nói rằng cả ông và vợ đều "nhận được nhiều quà tặng từ các nhà lãnh đạo nước ngoài cũng như bạn bè" khi còn đương chức.

Trước đó, nhà chức trách Malaysia công bố ước tính giá trị số hiện vật bị thu giữ từ 6 nơi ở liên quan đến ông Najib vào khoảng 900 triệu đến 1,1 tỷ ringgit (tức 270 triệu USD). Cựu thủ tướng cho rằng việc định giá này là "chủ quan và phi thực tế", đặc biệt là với trang sức.

Najib: Định giá tài sản 270 triệu USD là 'phi thực tế'
Một phần số trang sức bị thu giữ. Ảnh: ST.

Cảnh sát cho biết họ đã thu giữ 1.400 dây chuyền, 2.200 chiếc nhẫn, 2.100 chiếc vòng, 2.800 đôi hoa tai, 1.600 trâm cài áo và 14 vương miện. Ngoài ra, lượng tiền mặt bị thu giữ trị giá gần 29 triệu USD, gồm tiền Malaysia và ngoại tệ của 25 quốc gia khác.

"Việc định giá tùy thuộc vào nguồn gốc trang sức, tùy thuộc vào việc chúng được tặng hay chúng được mua. Việc định giá có thể cho kết quả khác nhau", ông Najib phản hồi kết luận của cơ quan điều tra.

"Vì vậy chúng ta không nên quá phấn khích trước thông tin này. Chúng ta hãy nhìn vào các món đồ, từng món một, và chúng tôi hy vọng có cơ hội kiểm tra chúng".

Najib: Định giá tài sản 270 triệu USD là 'phi thực tế' - 1
Cảnh sát tịch thu nhiều món trang sức và hàng hiệu từ các nơi ở có liên quan đến ông Najib. Đồ họa: CNA.

Cựu thủ tướng Malaysia cho biết ông không được cung cấp danh sách chi tiết những món đồ bị thu giữ trong các chiến dịch của cảnh sát, bắt đầu một tuần sau khi liên minh của ông thất bại trong cuộc bầu cử toàn quốc hôm 9/5.

Cảnh sát đã tiến hành khám xét ngôi nhà của gia đình ông Najib ở khu Taman Duta và 3 căn hộ cao cấp khác ở thủ đô Kuala Lumpur, cũng như 2 bungalow ở Putrajaya bao gồm một ngôi nhà không được sử dụng và nơi ở chính thức của thủ tướng.

Ông nói ông không biết về số lượng hay giá trị các món trang sức của vợ mình, bà Rosmah Mansor, như bất kỳ người chồng nào khác.

"Điều tôi chắc chắn biết là trong những năm lãnh đạo chính phủ, chúng tôi đã nhận được nhiều quà tặng từ các nhà lãnh đạo nước ngoài và bạn bè, và tôi biết theo luật thì việc này là hợp pháp. Những món quà này được tích lũy qua hàng chục năm trời", ông nói với Malaysiakini.

"Ví dụ, ông Mahathir (đương kim thủ tướng) thừa nhận đã nhận 40 con ngựa từ những người bạn của ông cũng như các nhà lãnh đạo nước ngoài, và ông công khai sử dụng nhiều máy bay công ty của bạn ông, vậy nên việc nhận quà không phạm pháp", ông nói thêm.

Najib: Định giá tài sản 270 triệu USD là 'phi thực tế' - 2
Cựu thủ tướng Najib nói ông nhận được nhiều quá tặng khi còn đương chức. Ảnh: Reuters.

Sau thất bại gây sốc trong cuộc bầu cử, cựu thủ tướng Najib và vợ phải đối mặt với cuộc điều tra tham nhũng với cáo buộc biển thủ hàng tỷ USD tiền từ quỹ đầu tư nhà nước 1MDB. 

Vợ chồng ông hiện đã bị cấm xuất cảnh. Ông cũng đã đến trình diện tại trụ sở cơ quan chống tham nhũng quốc gia Malaysia để trả lời các câu hỏi liên quan tới nghi án biển thủ tiền tại 1MDB. Tới nay, cựu thủ tướng Najib vẫn phủ nhận mọi cáo buộc.

Theo Tri Thức Trực Tuyến