Thế giới

Myanmar yêu cầu không dùng đạn thật với người biểu tình

Quân đội Myanmar yêu cầu các lực lượng an ninh không sử dụng đạt thật với người biểu tình, trong bối cảnh sức ép từ cộng đồng quốc tế gia tăng.

Yêu cầu được đưa ra trên kênh truyền hình MRTV ngày hôm qua, sau khi Myanmar hôm 28/02 trải qua ngày đẫm máu nhất từ khi đảo chính xảy ra. Liên Hợp Quốc cho biết ít nhất 18 người biểu tình thiệt mạng và 30 người khác bị thương.

Myanmar yêu cầu không dùng đạn thật với người biểu tình

Quân đội Myanmar hôm 01/03 cho biết hơn 1.300 người đã bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình nổ ra trên toàn quốc.

"Khi sử dụng các biện pháp giải tán đám đông, các lực lượng an ninh được chỉ đạo không dùng đạn thật," thông điệp được phát đi trên truyền hình cho biết, đồng thời đổ lỗi cho người biểu tình kích động bạo lực bằng cách sử dụng súng cao su và bom xăng.

Làn sóng biểu tình mới bắt đầu hôm nay 02/03, sau khi tòa án Myanmar bổ sung thêm cáo buộc đối với nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi, có thể dẫn tới việc bà phải ngồi tù lâu hơn.

Ngoại trưởng các nước ASEAN hôm nay sẽ nhóm họp không chính thúc để lần đầu thảo luận về tình hình Myanmar từ sau đảo chính. ASEAN từ lâu duy trì chính sách không can thiệp vào công việc nội bộ các nước thành viên.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)