Thế giới

Myanmar truy tố nhóm người đưa búp bê tình dục vào chùa

Một nhóm người đưa búp bê tình dục vào bãi đỗ xe chùa Shwedagon ở Yangon (Myanmar) để thực hiện "nghi lễ làm phép" sẽ bị bộ các vấn đề tôn giáo nước này truy tố.

Myanmar truy tố nhóm người đưa búp bê tình dục vào chùa
Chùa Shwedagon ở Yangon (Myanmar) Ảnh: AFP

Khoảng tám người cố gắng đưa hai "búp bê tình dục" vào chùa Shwedagon ở Yangon hôm 22/10, theo tờ Global New Light.

Lực lượng an ninh ngăn nhóm người này mang búp bê tiến vào chùa, nhưng họ tiếp tục đi vòng quanh chùa và đặt búp bê ở bãi đỗ xe và bắt đầu tiến hành "nghi thức làm phép", theo Global New Light. Tờ báo không nói rõ nhóm người thực hiện nghi thức này như thế nào.

"Khi nhóm người đang tiến hành nghi thức làm phép của họ, lực lượng an ninh trong chùa đã gọi họ tới thẩm vấn và đưa búp bê ra ngoài," tờ báo cho hay.

Hình ảnh búp bê được truyền thông Myanmar đăng tải cho thấy chúng mặc trang phục truyền thống của Myanmar, có bày lễ vật hoa quả trước mặt.

Nhóm người kể trên sẽ bị truy tố vì "phỉ báng đạo Phật", theo tuyên bố của bộ tôn giáo Myanmar. Hiện chưa rõ động cơ của những người này.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/myanmar-truy-to-nhom-nguoi-ua-bup-be-tinh-duc-vao-chua-a362041.html