Thế giới

Myanmar: Đảng NLD của bà Suu Kyi tuyên bố hủy bỏ Hiến pháp do quân đội soạn thảo

Ban chấp hành trung ương đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) Myanmar hôm 3/4 ra tuyên bố hủy bỏ bản Hiến pháp năm 2008, cũng là Hiến pháp hiện hành của nước này.

Myanmar: Đảng NLD của bà Suu Kyi tuyên bố hủy bỏ Hiến pháp do quân đội soạn thảo

NLD cho biết đảng này sẽ hợp tác với các đảng phái chính trị tại Myanmar, nhằm nỗ lực cho tương lai tốt đẹp hơn của đất nước.

Trước đó, Ủy ban đại diện chính phủ dân sự (CRPH) hôm 31/3 đã ra thông báo hủy bỏ bản Hiến pháp năm 2008 của nước này. Tuyên bố ngày 3/4 của NLD là sự thể hiện đồng tình và ủng hộ với quyết định của CRPH.

Sau cuộc đảo chính hôm 1/2 - với việc quân đội Myanmar bắt giữ nhiều lãnh đạo cấp cao của NLD, bao gồm Cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi, nhiều nghị sĩ, bao gồm các thành viên được bầu của NLD, đã thành lập CRPH nhằm phản đối chính quyền quân sự và kêu gọi người dân biểu tình.

CRPH nói rằng một chính phủ liên minh mới sẽ được thành lập trong tuần đầu tháng Tư, trên nền tảng Hiến chương dân chủ liên bang đã được nhất trí.

Động thái của các bên ủng hộ chính quyền dân sự diễn trong bối cảnh các cuộc biểu tình phản đối chính quyền quân sự tiếp tục leo thang.

Sau vụ đảo chính 1/2, Thống tướng Min Aung Hlaing, lãnh đạo quân đội, tuyên bố sẽ bảo vệ Hiến pháp năm 2008 của Myanmar - bản Hiến pháp do quân đội soạn thảo.

Theo Hải Võ (Doanh nghiệp & Tiếp thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/myanmar-dang-nld-cua-ba-suu-kyi-tuyen-bo-huy-bo-hien-phap-do-quan-doi-soan-thao-16121050414454422.htm