Thế giới

Myanmar chặn Twitter, Instagram

Myanmar chặn Twitter và Instagram sau khi có động thái tương tự với Facebook.

Hôm 05/02, Bộ Giao thông và Truyền thông Myanmar yêu cầu các mạng di động và nhà cung cấp dịch vụ internet ở nước này chặn Twitter và Instagram, theo Telenor, một công ty chuyên cung cấp dịch vụ di động.

Myanmar chặn Twitter, Instagram

NetBlocks thông báo Twitter đã bị nhiều nhà mạng tại Myanmar chặn hôm 06/02.

Trong một thông báo, Twitter cho biết hãng "quan ngại sâu sắc" về lệnh chặn các mạng xã hội.

Trước đó, phát ngôn viên của Facebook nói trong một tuyên bố rằng "Các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông tại Myanmar đã được lệnh phải chặn vĩnh viễn Instagram. Chúng tôi kêu gọi nhà chức trách phục hồi kết nối để người dân Myanmar có thể liên lạc với người thân và bạn bè, cũng như tiếp cận các thông tin quan trọng".

Facebook bị chặn tại Myanmar hôm 05/02.

Động thái chặn các mạng xã hội được đưa ra sau khi quân đội Myanmar bắt giữ Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi và tổng thống Win Myint cùng hàng chục quan chức cấp cao của đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) sáng sớm 01/02.

Quân đội Myanmar sau đó tuyên bố quyền lực đã được chuyển giao cho tổng tư lệnh Min Aung Hlaing, trong một động thái phản ứng với các cáo buộc gian lận bầu cử tháng 11/2020. Tình trạng khẩn cấp được ban bố tại Myanmar trong vòng một năm.

Hôm 03/02, lệnh bắt giữ bà Suu Kyi được ban hành với cáo buộc "vi phạm luật xuất nhập khẩu", trong khi tổng thống Win Myint bị tạm giữ vì vi phạm Luật Xử lý Thảm họa, theo phát ngôn viên của đảng NLD.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)