Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Mỹ yêu cầu nhân viên sứ quán rời Thượng Hải trong tình hình dịch covid-19 tăng cao

Trung Quốc ngay lập tức bày tỏ thái độ không hài lòng về việc chính quyền Mỹ khuyến cáo nhân viên ngoại giao và công dân rời khỏi thành phố Thượng Hải.

Mỹ yêu cầu nhân viên sứ quán rời Thượng Hải trong tình hình dịch covid-19 tăng cao
Người dân được nhân viên y tế kiểm tra trong một khu phố bị phong tỏa ở Thượng Hải. Ảnh: Bloomberg.

Ngày 10/4 chính phủ Mỹ đã ra lệnh cho tất cả nhân viên không khẩn cấp tại lãnh sự quán Thượng Hải và gia đình rời khỏi thành phố trong bối cảnh số ca lây nhiễm tại thành phố ngày một gia tăng và các biện pháp phong tỏa phòng dịch đang áp dụng đối với trung tâm tài chính này của Trung Quốc, báo Reuters đưa tin.

Một phát ngôn viên của Đại sứ quán Mỹ cho biết: "Mỹ không có ưu tiên nào cao hơn sự an toàn và an ninh của công dân Mỹ ở nước ngoài, bao gồm cả nhân viên của phái bộ tại Trung Quốc và gia đình họ."

Bên cạnh đó, Mỹ còn khuyến cáo công dân của mình nên xem xét lại việc đi du lịch đến Trung Quốc và bày tỏ quan ngại về việc thực hiện tùy tiện các biện pháp hạn chế chống dịch của nước này. Đồng thời, Mỹ khuyên người dân không nên đi du lịch đến Hong Kong, tỉnh Cát Lâm hoặc Thượng Hải, với lý do cha mẹ và con cái có nguy cơ bị tách khỏi nhau vì quy định phòng dịch.

Ngày 9/4, người phát ngôn của Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc, Nicholas Burns, và các quan chức khác đã lên tiếng về quan ngại về sự bùng phát dịch bệnh và các biện pháp phòng dịch của Trung Quốc.

Thành phố Thượng Hải hiện đang phải vật lộn để chống chọi với đợt bùng phát Covid-19 tồi tệ nhất của Trung Quốc kể từ khi dịch bùng phát ở nước này vào năm 2019. Theo báo cáo hôm 10/4, thành phố đã ghi nhận gần 25.000 ca nhiễm trong ngày 9/4, tăng so với khoảng 5.000 trường hợp chỉ hai tuần trước.

Sau khi dịch bùng phát ở Thượng Hải vào đầu tháng 3, chính quyền thành phố đã có những bước đi theo chiến lược Zero-Covid. Theo đó, từ phong tỏa từng phần nhưng không cắt được nguồn lây của dịch, thành phố đã quyết định phong tỏa trên diện rộng. Việc này đã khiến nguồn cung thức ăn và các mặt hàng thiết yếu khác cho thành phố 26 triệu dân này gặp khó. Đồng thời ca nhiễm tăng, phong tỏa nghiêm ngặt còn dấy lên lo ngại về khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế của người dân.

Trung Quốc vẫn bảo vệ các biện pháp của mình để kiềm chế sự bùng phát và bày tỏ sự không hài lòng với những phát biểu của Mỹ về điều mà họ gọi là "cáo buộc vô căn cứ" đối với các chính sách đại dịch của Trung Quốc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triệu Lập Kiên cho biết: “Chúng tôi bày tỏ sự không hài lòng và phản đối gay gắt về những cáo buộc vô căn cứ đi ngược lại chính sách ngăn chặn đại dịch của Trung Quốc của Mỹ trong thông báo của Bộ Ngoại giao nước này”.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định biện pháp ngăn chặn và kiểm soát đại dịch của Trung Quốc là "khoa học và hiệu quả", đồng thời nói thêm rằng Bắc Kinh đã hỗ trợ các nhân viên ngoại giao nước ngoài nhiều nhất có thể.

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/my-yeu-cau-nhan-vien-su-quan-roi-thuong-hai-trong-tinh-hinh-dich-covid-19-tang-cao-tintuc818372