Thế giới

Mỹ: Xả súng ở nhà máy nước giải khát, 6 người thiệt mạng

Vụ xả súng xảy ra đêm 26/02 (giờ Việt Nam) tại bang Wisconsin đã khiến 6 người thiệt mạng, trong đó có hung thủ.

Một nhân viên nhà máy nước giải khát tại thành phố Milwaukee, bang Wisconsin đã xả súng sát hại năm đồng nghiệp và sau đó tự tử, theo thông tin từ báo chí địa phương.

Mỹ: Xả súng ở nhà máy nước giải khát, 6 người thiệt mạng
Cảnh sát tại hiện trường vụ xả súng (Ảnh: Reuters)

Thủ phạm vụ xả súng được xác định là một người đàn ông 51 tuổi. Người này sau đó đã tự tử bằng súng, cảnh sát cho biết.

Vụ tấn công xảy ra trong tòa nhà phức hợp bao gồm các văn phòng và một nhà máy sản xuất nước giải khát. Khoảng 600 người làm việc tại khu phức hợp vốn được người dân địa phương gọi là "Thung lũng Miller" này.

Giám đốc hãng nước giải khát Molson Coors Gavin Hattersley nói rằng thủ phạm vụ xả súng là "một nhân viên đang làm việc tại nhà máy".

"Tôi rất đau buồn khi phải thông báo về sự ra đi của năm thành viên trong công ty sau tấn thảm kịch này," ông Gavin Hattersley.

Hãng nước giải khát cho biết họ sẽ tạm thời ngừng hoạt động và điều chuyển nhân viên để giúp họ vượt qua sang chấn tâm lý.

Trước vụ xả súng hôm 27/02, Mỹ đã ghi nhận ba vụ việc tương tự khiến 12 người thiệt mạng. Trong năm 2019 nước Mỹ có 44 vụ thảm sát khiến tổng cộng 224 người thiệt mạng.

Cung Vượng (Nguoiduatin.vn)