Thế giới >> Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội

Mỹ và Triều Tiên lạc quan về triển vọng Thượng đỉnh Mỹ - Triều… lần thứ ba

Thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội đã kết thúc mà không đưa ra được thỏa thuận chung. Nhưng theo tuyên bố từ các bên liên quan, triển vọng cho “Thượng đỉnh lần thứ ba”, giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, trong tương lai gần là rất cao.

Tại họp báo vào chiều ngày 28/2, Tổng thống Mỹ nói nguyên nhân hai bên không đạt được thỏa thuận chung sau Thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội “là do Bình Nhưỡng muốn được gỡ bỏ hoàn toàn trừng phạt kinh tế".

Mỹ và Triều Tiên lạc quan về triển vọng Thượng đỉnh Mỹ - Triều… lần thứ ba
Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ ba sẽ sớm diễn ra trong tương lai gần?

Tuy nhiên, tại buổi họp báo tổ chức đêm đó, Ngoại trưởng Ri Yong-ho và Thứ trưởng Ngoại giao Cho Son-hui của Triều Tiên đã công bố thông tin trái ngược với những gì ông Trump nói trước đó. Theo Bình Nhưỡng, họ không yêu cầu dỡ bỏ hoàn toàn trừng phạt mà chỉ yêu cầu Mỹ dỡ bỏ 5 trong số 11 lệnh cấm vận hiện nay. 

Ngay sau đó, vào tối thứ Sáu, hãng thông tấn KCNA – cơ quan phát ngôn chính thức của Triều Tiên mô tả “Thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội dù không đi đến một thỏa thuận chung nhưng về cơ bản, vẫn có thể coi là thành công. Bởi các bên đã tiến lại gần nhau hơn, tạo ra một nền tảng tốt cho những cuộc gặp tiếp theo”.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, trên đường đến Philippines từ Hà Nội, cho biết: “Mỹ và Triều Tiên chưa có kế hoạch cho cuộc gặp tiếp theo ngay lập tức nhưng “Thượng đỉnh lần ba” chắc chắn là diều sẽ xảy ra trong tương lai gần”.

Mỹ và Triều Tiên lạc quan về triển vọng Thượng đỉnh Mỹ - Triều… lần thứ ba - 1
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo lạc quan về triển vọng Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ ba

Theo ông Pompeo “Thượng đỉnh tại Hà Nội là một bệ phóng tốt cho những thỏa thuận chung về vấn đề phi hạt nhân hóa của Bình Nhưỡng, việc gỡ bở các lệnh trừng phạt cũng như hòa bình ở bán đảo Triều Tiên. Các bên đã đạt được một số tiến bộ quan trọng. Nhưng vẫn cần thêm thời gian cho “Thượng đỉnh” kế tiếp”.

Trong khi đó, Michale Madden, chuyên gia về Triều Tiên của Trung tâm Stimson, trụ sở tại Mỹ tin rằng: “Kế hoạch về thượng đỉnh Mỹ - Triều lần ba sẽ được quyết định trong vòng tối đa 2 tháng, sau cuộc gặp giữa Đặc phái viên của Mỹ Stephen Begui và người đồng nhiệm bên phía Triều Tiên Kim Hyok Chol, dự kiến vào cuối tháng này”.

Trong bối cảnh giới quan sát ít nhiều tỏ ra nghi ngờ về triển vọng của “Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ ba”, tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Mỹ tích cực và lạc quan trong nỗ lực đạt tới một thỏa thuận chung với Triều Tiên ở những cuộc đàm phán trong tương lai.

THANH XUÂN (SHTT)