Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Mỹ và Canada sơ tán công dân trên du thuyền Diamond Princess

Theo CNN, tối qua 16/2, 2 máy bay của Mỹ đã đưa gần 400 công dân của họ trên du thuyền Diamond Princess về nước.

Đêm 16/2 theo giờ Nhật Bản, Mỹ đã bắt đầu sơ tán công dân khỏi du thuyền Diamond Princess bị cách ly ngoài khơi Nhật Bản từ hôm 5/2 sau khi phát hiện các trường hợp nhiễm Covid-19.

Hàng chục xe buýt đã có mặt tại cảng để chở các hành khách và sau đó đưa họ tới 2 máy bay để về Mỹ. Những người này sẽ tiếp tục bị cách ly 14 ngày ngay sau khi về nước.

Mỹ và Canada sơ tán công dân trên du thuyền Diamond Princess
Các hành khách trên tàu du lịch Diamond Princess tại khu vực cách ly cảng Yokohama, Nhật Bản, ngày 14/2. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tuy nhiên, 40 công dân Mỹ còn lại được chẩn đoán nhiễm virus corona không nằm trong diện được sơ tán, những người này sẽ ở lại để điều trị tại các bệnh viện ở Nhật Bản, Một quan chức y tế cấp cao của Mỹ xác nhận.

"40 người trong số các công dân Mỹ đã nhiễm virus. Họ sẽ không đi đâu cả. Họ sẽ tới các bệnh viện ở Nhật Bản" - ông Anthony Fauci, quan chức cấp cao tại Viện Y tế Quốc gia nói với chương trường Face the Nation của CBS.

Ngoài Mỹ thì Canada cũng điều máy bay đến Nhật Bản để đưa các cư dân rời khỏi du thuyền Diamond Princess. Giống với cách làm của Mỹ, các công dân Canada có triệu chứng nhiễm nCoV sẽ không được phép lên chuyến bay mà được điều trị tại Nhật Bản.

Được biết, trên tàu có khoảng 400 công dân Mỹ và 255 công dân Canada.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)