Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Mỹ tuyên bố tặng 80 triệu liều vaccine Covid-19 cho các nước khác

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố tặng 80 triệu liều vaccine Covid-19, bao gồm 60 triệu liều do AstraZeneca phát triển và 20 triệu liều do các công ty khác sản xuất.

Tổng thống Biden hôm 17/05 tuyên bố chính quyền của ông sẽ gửi 20 triệu liều vaccine đã được các cơ quan liên bang phê duyệt ra nước ngoài vào tháng 06.

Đây là lần đầu tiên ông Biden cam kết tặng vaccine được các cơ quan liên bang ở Mỹ phê duyệt.

Mỹ tuyên bố tặng 80 triệu liều vaccine Covid-19 cho các nước khác

Đây được coi là một động thái tiến gần hơn tới cái mà ông Biden hứa hẹn sẽ là "một nỗ lực hoàn toàn mới" trong việc tăng cường nguồn cung vaccine và khả năng sản xuất vaccine. Ông đã bổ nhiệm Jeffrey Zients, một điều phối viên của Nhà Trắng trong chương trình phòng chống Covid-19, vào vị trí giám sát phát triển chiến lược vaccine toàn cầu.

"Chúng ta biết nước Mỹ sẽ không thể an toàn cho tới khi đại dịch được kiểm soát," ông Biden nói trong buổi họp báo tại Nhà Trắng.

Số ca nhiễm mới và ca tử vong tại Mỹ đã giảm trong bối cảnh nước này tăng cường chiến dịch tiêm chủng tại nhiều bang, tuy vậy tâm dịch trên thế giới hiện nay là Ấn Độ và các nước khác. Các nhà ngoại giao lưỡng đảng, giới chuyên gia y tế và lãnh đạo doanh nghiệp đã nhiều lần kêu gọi tổng thống Biden chia sẻ vaccine.

Ông Biden cho biết 20 triệu liều vaccine đã được phê duyệt ở Mỹ, bao gồm các sản phẩm của  Pfizer-BioNTech, Moderna và Johnson & Johnson, sẽ được gửi ra nước ngoài trong tháng 06.

Trước đó, ông cũng đã cam kết tặng 60 triệu liều vaccine AstraZeneca, dù sản phẩm này chưa được phê duyệt sử dụng tại Mỹ.

Tuy vậy, các nhà hoạt động cho rằng Mỹ nên có nhiều động thái khác hơn là chỉ tặng vaccine.

"Tặng 80 triệu liều vaccine mà không có kế hoạch tăng cường khả năng sản xuất trên khắp thế giới giống như dán băng keo y tế lên vết thương mã tấu chém," Gregg Gonsalves, một nhà hoạt động kỳ cựu nói.

Tổng thống Biden cũng lưu ý rằng 80 triệu liều vaccine mà ông hứa sẽ tặng các nước khác cao gấp 5 lần bất kỳ quốc gia nào. Ông cũng khẳng định Mỹ không trông đợi các nước được tặng vaccine có động thái đáp lại.

Tuyên bố được tổng thống Biden đưa ra ít lâu sau khi tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, trong một cuộc họp báo thường kỳ, kêu gọi các nước có tỷ lệ tiêm chủng cao hỗ trợ các nước đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)