Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Mỹ tuyên bố sẵn sàng giúp Trung Quốc chống dịch Covid-19

Nhà Trắng cho biết, Mỹ sẵn sàng giúp đỡ Trung Quốc đối phó với tình trạng các ca nhiễm Covid-19 tăng mạnh, nếu Bắc Kinh yêu cầu.

“Dù Trung Quốc chưa đưa ra yêu cầu trợ giúp ở giai đoạn này, nhưng chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ bằng bất kỳ cách thức nào mà phía Bắc Kinh có thể chấp nhận được”, hãng tin Reuters dẫn lời người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby phát biểu tối 14/12 (giờ Mỹ).

Theo Reuters, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan vào đầu tuần này từng nói rằng, các quan chức Washington và Bắc Kinh thời gian qua đã có một số cuộc gặp để trao đổi về tình hình dịch Covid-19 cũng như nêu ra cách ứng phó dịch bệnh của mỗi nước.

Mỹ tuyên bố sẵn sàng giúp Trung Quốc chống dịch Covid-19
Ảnh: Reuters

“Chủ đề về Covid-19 và cách thức mà tất cả các quốc gia, bao gồm cả Trung Quốc, đối phó với dịch bệnh đều nằm trong chương trình nghị sự tại những cuộc họp đó. Tuy nhiên, tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết của những cuộc thảo luận trên”, thông cáo đăng trên trang web của Nhà Trắng dẫn lời ông Sullivan nói hôm 12/12.

Ở một diễn biến khác, tờ China Daily dẫn lời Phó thủ tướng Trung Quốc Tôn Xuân Lan nói rằng chính quyền trung ương sẽ chuyển từ trạng thái “phòng bệnh sang chữa bệnh”.

“Trong lúc số ca nhiễm mới tăng mạnh thời gian gần đây, việc sản xuất các loại thuốc và bộ xét nghiệm cần được đẩy mạnh để có thể đáp ứng nhu cầu của người dân. Đồng thời, chính quyền nhiều địa phương cần chuyển trọng tâm sang vấn đề cung ứng những dịch vụ chăm sóc sức khỏe như tư vấn tâm lý hay điều chỉnh các liệu pháp chữa bệnh. Chúng ta cần tăng cường hơn nữa việc bảo vệ nhóm dân cư có nguy cơ nhiễm bệnh cao như người già, trẻ em, người có bệnh nền và phụ nữ có thai”, bà Tôn cho biết. 

Theo Phó thủ tướng Trung Quốc, mục đích nước này cho dỡ bỏ và nới lỏng nhiều lệnh hạn chế phòng Covid-19 là để ưu tiên việc chuyển trạng thái từ phòng bệnh sang chữa bệnh. 

“Mục tiêu hiện tại của chúng tôi là bảo vệ sức khỏe của người dân, ngăn số ca nhiễm Covid-19 trở nặng tăng lên, cũng như đảm bảo việc thay đổi những chính sách phòng dịch sẽ diễn ra suôn sẻ”, bà Tôn nhấn mạnh.

Theo Tuấn Trần (VietnamNet)




https://vietnamnet.vn/my-tuyen-bo-san-sang-giup-trung-quoc-chong-dich-covid-19-2091028.html