Thế giới

Mỹ tuyên bố không có dấu hiệu Nga sắp sử dụng vũ khí hạt nhân

Mỹ chưa nhận được thông tin tình báo nào cho thấy, Nga có ý định sắp sử dụng các loại vũ khí hạt nhân.

TASS đưa tin, đây là thông báo của Lầu Năm Góc, sau khi Nga đưa ra tuyên bố hôm 25/3 về việc sẽ triển khai các loại vũ khí hạt nhân chiến thuật tới Belarus theo lời đề nghị của chính quyền Minsk. 

“Chúng tôi đã nhận được báo cáo về thông báo của Nga, và sẽ tiếp tục giám sát tình hình. Chúng tôi nhận thấy không có lý do gì để điều chỉnh trạng thái hạt nhân chiến lược quốc gia, cũng như không có dấu hiệu nào cho thấy Nga đang chuẩn bị sử dụng vũ khí hạt nhân. Chúng tôi vẫn giữ cam kết phòng thủ tập thể của NATO”, tuyên bố từ Lầu Năm Góc viết. 

Sau đó, Nhà Trắng cũng đã đưa thông cáo tương tự. 

Mỹ tuyên bố không có dấu hiệu Nga sắp sử dụng vũ khí hạt nhân
Lầu Năm Góc cho rằng Nga chưa có ý định sử dụng vũ khí hạt nhân. Ảnh minh họa 

Kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2/2022, các quan chức cấp cao trong Chính phủ Mỹ đã nhiều lần cảnh báo về khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân. 

Trong tuyên bố hôm 25/3, Tổng thống Vladimir Putin cho hay việc Nga triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tới Belarus tương tự như việc Mỹ đã làm suốt thời gian qua trên lãnh thổ các nước đồng minh châu Âu. 

Trước đó, Nga đã chuyển hệ thống Iskander cho Belarus. Hệ thống này có thể triển khai các loại vũ khí hạt nhân. Ngoài ra, theo Tổng thống Putin, kho lưu trữ các loại vũ khí hạt nhân chiến thật của Nga ở Belarus cũng sắp hoàn thành vào ngày 1/7 tới. 

Reuters dẫn lời ông Putin cho hay, Tổng thống Alexander Lukashenko từ lâu đã đề nghị Nga triển khai vũ khí hạt nhân ở Belarus. Hiện nhà lãnh đạo Belarus chưa lên tiếng bình luận. 

Cho tới nay, chưa rõ khu vực đặt vũ khí chiến thuật của Nga nằm ở đâu tại Belarus. Nhưng động thái này sẽ giúp Nga mở rộng năng lực tấn công hạt nhân dọc đường biên giới phía đông của NATO. 

Tổng thống Putin cũng không nói rõ thời điểm vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga được chuyển tới Belarus, quốc gia có đường biên giới giáp với 3 nước thành viên NATO là Ba Lan, Lithuania và Latvia. 

Theo Minh Thu (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/my-khong-co-dau-hieu-nga-sap-su-dung-vu-khi-hat-nhan-2124990.html