Thế giới

Mỹ truy tố hơn 300 người trong vụ bạo loạn tại Điện Capitol

Hàng chục người bị truy tố do có liên quan tới vụ bạo loạn tại Điện Capitol hôm 06/01 là thành viên của các nhóm cực hữu Proud Boys và Oath Keepers.

Bộ Tư pháp Mỹ đã truy tố hơn 300 người về các tội danh liên quan tới vụ bạo loạn tại điện Capitol, và ít nhất 280 người đã bị bắt, quyền Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ John Carlin thông báo với phóng viên hôm 26/02.

Mỹ truy tố hơn 300 người trong vụ bạo loạn tại Điện Capitol
Người biểu tình xông vào Điện Capitol hôm 06/01 (Ảnh: AFP)

"Cuộc điều tra những đối tượng chịu trách nhiệm về vụ bạo loạn đang diễn biến với một tốc độ và quy mô chưa từng thấy, và đó là điều đúng đắn. Những đối tượng đó phải bị truy cứu trách nhiệm, và chúng sẽ bị truy cứu," ông Carlin nói thêm.

Hôm 25/02, quyền Cảnh sát trưởng Quốc hội Mỹ Yogananda Pittman thông báo với các nghị sĩ rằng người ủng hộ cựu tổng thống Donald Trump cho thấy chúng dường như muốn cho nổ tòa nhà. Pittman tỏ ra lo ngại các nhóm bạo lực có thể nhắm mục tiêu vào Quốc hội vào thời điểm tổng thống Joe Biden có bài phát biểu.

Hôm 26/02, một quan chức cấp cao của FBI, khi được hỏi về mối nguy đe dọa này, cho biết FBI "đang theo dõi rất sát sao bất kỳ phản ứng nào từ các đối tượng cho thấy chúng có kế hoạch thực hiện một vụ tấn công, hay đã từng tấn công".

FBI cũng đang điều tra các nhóm cực hữu như Oath Keepers và Proud Boys vì âm mưu cản trở quá trình chứng nhận kết quả bầu cử.

Ít nhất 18 đối tượng có liên quan tới nhóm cực hữu Proud Boys đã bị truy tố vì có liên quan tới vụ bạo loạn. Trong tháng này, các công tố viên cũng truy tố 9 thành viên nhóm Oath Keepers liên quan tới âm mưu xông vào Điện Capitol hồi tháng 11/2020.

Quan chức FBI nói với các phóng viên rằng chủ nghĩa cực đoan nội địa đã trở thành một mối đe dọa nghiêm trọng trong những năm gần đây, và cho biết các nhóm cực đoan chống chính quyền là mối đe dọa lớn nhất trong năm 2020.

"2020 là một năm rất quan trọng với chúng ta. Các phản ứng bạo lực trước những sự kiện diễn ra trên khắp đất nước không giống những gì chúng ta từng chứng kiến trong nhiều thập kỷ," vị quan chức cho biết, lưu ý thêm rằng ba trong số bốn vụ tấn công trong nước được thực hiện bởi những kẻ có "tư tưởng bạo lực cực đoan chống chính phủ hoặc chống nhà chức trách".

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)