Thế giới

Mỹ truy tố 6 sĩ quan tình báo Nga

Mỹ đã truy tố sáu sĩ quan tình báo Nga liên quan tới các vụ tấn công mạng nhắm vào mạng lưới điện ở Ukraine, cuộc bầu cử Pháp năm 2017, Olympics Mùa đông 2018 ở PyeongChang, cơ quan công tố liên bang thông báo hôm 19/10.

Cáo trạng dài 50 trang được tòa án liên bang ở Pittsburgh công bố nêu chi tiết các vụ tấn công malware (phần mềm ác ý) và xâm nhập máy tính trong vòng 5 năm qua, được cho là do các thành viên của cơ quan tình báo quân đội Nga (GRU) thực hiện.

Bộ Tư pháp Mỹ gọi chiến dịch này là "những cuộc tấn công máy tính gây hỗn loạn và thiệt hại nhất" do một nhóm đối tượng gây ra.

Mỹ truy tố 6 sĩ quan tình báo Nga
Sáu sĩ quan tình báo Nga bị Mỹ truy tố (Ảnh: CBS News)

Theo cáo trạng, nhóm sĩ quan tình báo Nga đã sử dụng "malware phá hoại" từ tháng 11/2015 cho tới ít nhất là tháng 10/2019 để gây bất ổn cho các nước khác và các tổ chức trên thế giới.

Sáu sĩ quan tình báo Nga bị cáo buộc đứng sau vụ tấn công malware nhắm vào mạng lưới điện Ukraine trong các năm 2015 và 2016, cũng như nỗ lực đánh cắp và phát tán thông tin nhắm vào cuộc bầu cử tại Pháp năm 2017.

Cáo trạng cũng cáo buộc nhóm sĩ quan tình báo Nga tấn coogn vào các máy tính hỗ trợ Olympics Mùa Đông 2018 tại PyeongChang, sau khi các vận động viên Nga bị cấm tham dự do scandal doping ở nước này. Bên cạnh đó, nhóm cũng sử dụng malware Notpetya, gây ra thiệt hại 1 tỷ USD cho các doanh nghiệp Mỹ.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết các vụ tấn công mạng đã gây ra tổn thất cho nhiều mạng lưới máy tính trên thế giới, trong đó có tại Pháp, Gruzia, Hà Lan, Hàn Quốc, Ukraine, Mỹ và Anh.

Tuy các cơ quan tình báo Mỹ cho rằng GRU có liên quan tới các nỗ lực nhắm vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, cáo trạng không bao gồm các cáo buộc liên quan tới bầu cử năm nay.

Sáu sĩ quan tình báo Nga bị truy tố gồm: Yuriy Sergeyevich Andrienko, 32 tuổi; Sergey Vladimirovich Detistov, 35 tuổi; Pavel Valeryevich Frolov, 28 tuổi; Anatoliy Sergeyevich Kovalev, 29 tuổi; Artem Valeryevich Ochichenko, 27 tuổi; and Petr Nikolayevich Pliskin, 32 tuổi.

Mỗi người trong nhóm kể trên đối diện bảy cáo buộc bao gồm các tội danh âm mưu thực hiện lừa đảo qua máy tính, âm mưu lừa đảo qua điện thoại và trộm cắp danh tính có tình tiết tăng nặng.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)