Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Mỹ thừa nhận đã phóng đại sự thật về tỷ lệ lây lan của Omicron hơn 200%

Con số được tổng thống Joe Biden hồi tuàn trước đưa ra để cảnh báo nghiêm khắc với người dân Mỹ về tỷ lệ lây lan của Omicron đã bị phóng đại khoảng 225%.

Mỹ thừa nhận đã phóng đại sự thật về tỷ lệ lây lan của Omicron hơn 200%

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của Mỹ (CDC) đã điều chỉnh báo cáo Covid-19 của mình. Cơ quan này cho biết ước tính trước đây của họ về tỷ lệ các trường hợp mới do biến thể Omicron gây ra cao hơn gấp ba lần con số thực tế.

CDC Mỹ cho biết chỉ có 22,5% trường hợp nhiễm Covid-19 được ghi nhận trong tuần kết thúc vào ngày 18-12 có liên quan đến Omicron, thay vì ước tính 73,2% được công bố vào tuần trước. Trung tâm này cũng tiết lộ thêm rằng chủng mới chiếm 58,6% các trường hợp mắc mới trong tuần kết thúc vào ngày 25-12, trong khi hầu hết các trường hợp nhiễm khác đều do biến thể Delta gây ra.

CDC Mỹ cho rằng sự thiếu sót lớn của họ trong báo cáo tuần trước về tốc độ lan truyền quá nhanh của Omicron là do nguồn cung cấp dữ liệu bị hạn chế. ABC News gọi con số sửa đổi hôm thứ Ba về các trường hợp Omicron là “thấp hơn đáng kể”.

Người phát ngôn của CDC nói với Reuters : “Chúng tôi có nhiều dữ liệu hơn từ khung thời gian đó và tỷ lệ của chủng Omicron đã giảm xuống” . “Điều quan trọng cần lưu ý là chúng tôi phất hiện tỷ lệ nhiễm mới của Omicron đang tăng lên đều đặn.”

Con số phóng đại được CDC Mỹ đưa ra vào ngày 20-12, một ngày trước khi Tổng thống Joe Biden có bài phát biểu cảnh báo rằng những người Mỹ chưa tiêm phòng có nguy cơ cao mắc bệnh nghiêm trọng do biến thể mới. Ông cũng tuyên bố rằng “gần như tất cả” trong số hơn 400.000 người Mỹ chết vì Covid-19 vào năm 2021 là do chưa đi tiêm phòng.

Vì lo ngại về biến thể Omicron, chính quyền của Tổng Thống Joe Biden đã thắt chặt các hạn chế đi lại, bao gồm cả lệnh cấm đối với du khách từ 8 quốc gia ở miền nam châu Phi, nơi biến thể lần đầu tiên được xác định vào tháng trước. Tổng thống cho biết lệnh cấm đi lại sẽ kết thúc vào ngày 31-12. Tuy nhiên, ông vẫn cảnh báo rằng những người Mỹ chưa được tiêm phòng phải đối mặt với “một mùa đông của bệnh tật nghiêm trọng và nguy cơ tử vong cao.”

Cố vấn y tế Nhà Trắng Anthony Fauci hôm thứ Hai cho rằng với sự lây lan của Omicron, ngay cả những người Mỹ được tiêm vắc xin chống lại Covid-19 cũng không nên tham dự các bữa tiệc đêm giao thừa lớn. “Sẽ có những năm khác để làm điều đó, nhưng không phải năm nay,” ông nói.

Chủ tịch Hiệp hội Y tế Nam Phi Angelique Coetzee đã gọi phản ứng quốc tế đối với Omicron là “một cơn bão trong tách trà”, nhấn mạnh rằng chủng vi khuẩn mới này gây ra các triệu chứng nhẹ hoặc không có ở hầu hết mọi người. Vào tuần trước, bà cho biết với tình trạng các ca bệnh hiện đang giảm ở Nam Phi và chủng mới không gây ra sự gia tăng số ca nhập viện hoặc tử vong do Covid-19 gây ra, quốc gia này đã vượt qua đỉnh dịch đối với Omicron.

Bình Minh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/my-thua-nhan-da-phong-dai-su-that-ve-ty-le-lay-lan-cua-omicron-hon-200-tintuc803215