Thế giới

Mỹ thừa nhận bắn trượt vật thể bay lạ với tên lửa đầu tiên

Các quan chức Mỹ thừa nhận, phát bắn đầu tiên của quân đội nước này nhằm vào vật thể bay không xác định hình bát giác trên bầu trời Hồ Huron ở Michigan đã không trúng mục tiêu.

Cũng theo các quan chức Mỹ, mục tiêu trên bầu trời khu vực Hồ Huron chỉ bị hạ gục bằng quả tên lửa thứ hai.

Tiêm kích F-16 của Không lực Mỹ đã sử dụng tên lửa Sidewinder để tấn công mục tiêu.

Mỹ thừa nhận bắn trượt vật thể bay lạ với tên lửa đầu tiên
Lực lượng Mỹ thu hồi các mảnh vỡ của khinh khí cầu Trung Quốc. Ảnh: Fox News

“Quả tên lửa tầm nhiệt Sidewinder đầu tiên đã bắn trượt mục tiêu”, một quan chức nói.

Không rõ quả tên lửa không đánh trúng mục tiêu đã rơi ở đâu. Quả tên lửa thứ hai được phóng đi đã hạ gục được vật thể bay không xác định. Ước tính mỗi quả tên lửa Sidewinder có giá hơn 400.000 USD.

Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin hôm 13/2 cho biết, hiện chưa tìm thấy bất kỳ mảnh vỡ nào của vật thể bị bắn hạ.

Đây là vật thể thứ tư bị bắn rơi kể từ ngày 4/2/2023 khi Mỹ bắn hạ một khinh khí cầu của Trung Quốc ở Nam Carolina.

Hiện lực lượng chức năng Mỹ vẫn đang thu hồi các mảnh vỡ của các vật thể bị bắn hạ ở Alaska và Canada cũng như các địa điểm ở Michigan và Nam Carolina./.

Theo Hùng Cường (Vov.vn)




https://vov.vn/the-gioi/my-thua-nhan-ban-truot-vat-the-bay-la-voi-ten-lua-dau-tien-post1001573.vov