Thế giới

Mỹ tái áp đặt lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Iran bất chấp phản đối

Chính quyền của tổng thống Donald Trump hôm 19/09 tuyên bố tái áp đặt các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Iran, bất chấp việc Hội Đồng Bảo An Liên Hợp Quốc đã phản đối.

Động thái trên được coi là một phần trong chiến dịch gây áp lực đối với Tehran, được đưa ra sau khi chính quyền tổng thống Donald Trump không thể gia hạn lệnh cấm vận vũ khí thông thường vốn sẽ hết hạn vào tháng tới, theo thỏa thuận hạt nhân Iran.

Mỹ tái áp đặt lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Iran bất chấp phản đối
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (Ảnh: Reuters)

"Mỹ đưa ra hành động cương quyết này bởi vì, ngoài việc Iran không tuân thủ các cam kết trong Kế hoạch Hành động chung (JCPOA), Hội đồng Bảo an cũng không thể gia hạn lệnh cấm vận vũ khí đối với Iran, vốn đã có hiệu lực 13 năm," Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói trong một thông báo được đưa ra lúc 8 giờ tối (múi giờ miền Đông nước Mỹ).

"Chúng tôi đã khởi động quá tình khôi phục gần như tất cả các lệnh cấm vấn của Liên Hợp Quốc bị xóa bỏ trước đây, bao gồm lệnh cấm vận vũ khí. Thế giới sẽ trở nên an toàn hơn," ông Pompeo nói.

Nhà Trắng dự kiến sẽ ra sắc lệnh chỉ rõ Mỹ sẽ thực thi những lệnh trừng phạt đã được phục hồi kể trên như thế nào, và Bộ Ngoại giao cùng Bộ Tài chính Mỹ được cho là sẽ nêu rõ các cá nhân, doanh nghiệm nước ngoài sẽ bị trừng phạt ra sao nếu vi phạm.

"Mỹ hy vọng tất cả các nước thành viên Liên Hợp Quốc tuân thủ nghĩa vụ của họ để thực thi những biện pháp này," ông Pompeo nói thêm.

Tuy vậy, động thái của Mỹ được dự đoán sẽ vấn phải sự phản đối từ các thành viên khác của Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc. Họ cho rằng Mỹ đã mất thẩm quyền kích hoạt việc khôi phục lệnh trừng phạt khi tổng thống Donald Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2018 và tái áp dụng các biện pháp trừng phạt của Mỹ với Iran.

Mỹ cho rằng họ có quyền làm điều này với tư cách là một trong những nước tham gia thỏa thuận và một thành viên của Hội đồng Bảo An.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)