Thế giới

Mỹ: Số người đi bộ chết vì dùng điện thoại trên đường tăng mạnh

Số người đi bộ thiệt mạng ở Mỹ tăng lên mức chưa từng có trong năm 2015, một trong những nguyên nhân chính là nhiều người vừa đi bộ vừa dùng điện thoại.

Số người đi bộ thiệt mạng ở Mỹ tăng lên mức chưa từng có trong năm 2015, một trong những nguyên nhân chính là nhiều người vừa đi bộ vừa dùng điện thoại.

Người đi bộ dễ bị mất tập trung nếu vừa đi vừa sử dụng điện thoại - Ảnh: Reuters

Hiệp hội an toàn đường bộ Mỹ, trong báo cáo công bố ngày 8.3 cho biết số người đi bộ thiệt mạng trong 6 tháng đầu năm 2015 tăng 10%, một con số các quan chức Mỹ gọi là “báo động”, theo tờ The Telegraph (Anh) ngày 9.3.

“Chưa bao giờ con số này tăng 10% chỉ trong một năm”, ông Richard Retting, đồng tác giả báo cáo, cho biết.

“Vừa đi bộ và nhìn vào điện thoại là một trong những nguyên nhân chính (làm tăng số người thiệt mạng)”, theo ông Retting.

Năm 2015 được xem là năm có số người đi bộ thiệt mạng cao nhất ở Mỹ từ trước đến nay. Tổng cộng 2.368 người đi bộ tử nạn trong giai đoạn từ tháng 1-6.2015, so với cùng kỳ năm 2014 là 2.232, theo báo cáo của Hiệp hội an toàn đường bộ Mỹ.

Số người thiệt mạng khi đi bộ giảm từ thập niên 1970 đến những năm 2000. Nhưng từ năm 2009, con số thương vong gia tăng trở lại và các chuyên gia nhận định là do vừa đi vừa sử dụng điện thoại. Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Ohio (Mỹ) nhận định những người đi bộ dùng điện thoại chủ yếu ở tuổi thiếu niên, họ bị mất tập trung, không để ý tín hiệu đèn giao thông và băng qua đường bất cẩn.

Theo nghiên cứu của Đại học Ohio, gần 40% thiếu niên Mỹ từng hoặc suýt bị xe đâm do vừa đi vừa nhắn tin hoặc dùng ứng dụng mạng xã hội như Facebook, Twitter trên điện thoại.

Theo Phúc Duy (Thanh Niên Online)