Thế giới

Mỹ phủ nhận đưa đặc nhiệm tới Đài Loan diễn tập

Lầu Năm Góc cho biết đặc nhiệm Mỹ không tới Đài Loan để diễn tập với lực lượng phòng vệ của hòn đảo như truyền thông đưa tin.

Truyền thông Đài Loan và Nhật Bản dẫn nguồn lực lượng phòng vệ hòn đảo cho biết đặc nhiệm thủy quân lục chiến Mỹ có mặt tại căn cứ Tả Doanh, thành phố Cao Hùng hôm 9/11 để hướng dẫn binh sĩ Đài Loan thực hành kỹ năng như xâm nhập bằng tàu tấn công và xuồng cao tốc.

Tuy nhiên, phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Supple trong thông cáo ngày 11/11 cho biết thông tin này "không chính xác". "Mỹ giữ cam kết với chính sách Một Trung Quốc", Supple cho biết.

Washington và Đài Bắc thường không công khai hoạt động huấn luyện của quân đội Mỹ trên hòn đảo từ năm 1979, sau khi Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc.

Mỹ phủ nhận đưa đặc nhiệm tới Đài Loan diễn tập
Binh sĩ thủy quân lục chiến Mỹ tham gia diễn tập tại căn cứ Lejeune, Bắc Carolina, tháng 12/2011. Ảnh: USMC.

Luật pháp Mỹ yêu cầu chính phủ nước này phải đảm bảo cho Đài Loan có đủ khả năng tự vệ. Các hoạt động hỗ trợ của Mỹ được quy định trong Đạo luật Quan hệ với Đài Loan và đánh giá nhu cầu phòng vệ của hòn đảo, vốn diễn ra trong hơn 40 năm qua, Supple cho biết.

"Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp cho Đài Loan khí tài và dịch vụ quân sự với số lượng cần thiết để cho phép hòn đảo duy trì khả năng phòng thủ đầy đủ", phát ngôn viên Lầu Năm Góc nói.

Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ chờ thống nhất, kể cả bằng vũ lực. Dù công nhận chính sách "Một Trung Quốc", Mỹ vẫn duy trì quan hệ với Đài Loan và đang cung cấp cho hòn đảo nhiều khí tài hiện đại trong bối cảnh căng thẳng hai bờ eo biển gia tăng.

Mỹ phủ nhận đưa đặc nhiệm tới Đài Loan diễn tập - 1
Vị trí eo biển Đài Loan nằm giữa đảo Đài Loan và Trung Quốc đại lục. Đồ họa: Google.

 

Mỹ hồi cuối tháng 10 duyệt bán nhiều loại vũ khí cho đảo Đài Loan, gồm 100 hệ thống phòng thủ bờ biển Harpoon trị giá 2,37 tỷ USD, 135 tên lửa hành trình đối đất AGM-84H SLAM-ER, 11 hệ thống pháo phản lực tầm xa M142 HIMARS và 6 cụm cảm biến MS-110 cho tiêm kích trị giá hơn 1,8 tỷ USD.

Trung Quốc chỉ trích kịch liệt các thương vụ này, cảnh báo chúng có thể "gây ra hậu quả nghiêm trọng" đối với quan hệ Mỹ - Trung vốn đã rạn nứt.

Theo Nguyễn Tiến (VnExpress.net)




https://vnexpress.net/my-phu-nhan-dua-dac-nhiem-toi-dai-loan-dien-tap-4190541.html