Thế giới

Mỹ phong tỏa trung tâm thủ đô Washington DC

Trung tâm thủ đô Washington DC đã được phong tỏa trong ngày 14/01, với hơn 20.000 vệ binh quốc gia có vũ trang được huy động do lo ngại về an ninh trước thềm lễ nhậm chức của tổng thống đắc cử Joe Biden.

Robert Contee, cảnh sát trưởng Washington DC cho biết thành phố thủ đô nước Mỹ đang đối mặt với "một mối đe dọa an ninh lớn," một tuần sau khi người ủng hộ tổng thống Donald Trump xông vào tòa nhà Quốc hội để cố gắng ngăn cản quá trình chứng nhận ông Biden thắng cử.

Một ngày sau khi Hạ viện Mỹ thông qua điều khoản xem xét bãi nhiệm tổng thống Trump với cáo buộc kích động vụ bạo loạn trên Đồi Capitol, các rào chắn đã được dựng, dây thép gai được dựng như một biện pháp đề phòng trước thềm Lễ Nhậm chức của ông Biden vào ngày 20/01.

Các phương tiện giao thông không được phép vào khu vực trung tâm Washington, theo AFP.

Mỹ phong tỏa trung tâm thủ đô Washington DC
Một Vệ binh Quốc gia bên ngoài Điện Capitol (Ảnh: AFP)

Mật vụ Mỹ hiện đang xem xét đóng cửa toàn bộ National Mall, nơi hàng trăm ngàn người thường tụ tập để ăn mừng lễ nhậm chức của một tân tổng thống. Đây được coi là động thái chưa có tiền lệ.

Các quan chức an ninh cảnh báo rằng những người ủng hộ tổng thống Trump cực đoan, được trang bị vũ trang và có thể có chất nổ, sẽ là mối đe dọa nguy hiểm đối với thủ đô Washington cũng như các thành phố thủ phủ tiểu bang trong tuần tới.

Một tài liệu nội bộ của FBI cảnh báo một nhóm có vũ trang lên kế hoạch "xông vào" văn phòng chính quyền tại toàn bộ 50 tiểu bang để phản đối ông Joe Biden, theo ABC News.

"FBI nhận được thông tin về một nhóm vũ trang đã được xác định có kế hoạch tới Washington DC vào ngày 16/01," tài liệu này cho biết thêm.

FBI đã thông báo với các sở cảnh sát trên khắp nước Mỹ, đề nghị họ thận trọng trước các hành vi cực đoan và chia sẻ thông tin tình báo.

Các nhân vật chính trị tại Mỹ cũng đã tăng cường các biện pháp an ninh cá nhân, theo AFP.

Thị trưởng Washington DC Muriel Bowser nhận được nhiều thông điệp dọa giết, trong khi Peter Meijer, một trong 10 Hạ Nghị sĩ đảng Cộng Hòa bỏ phiếu ủng hộ xem xét bãi nhiệm ông Trump cho biết ông và các nghị sĩ khác đã có những biện pháp đề phòng, chẳng hạn như mua áo giáp chống đạn.

"Có những đồng nghiệp của tôi phải di chuyển với nhóm hộ tống vũ trang, do lo ngại về sự an toàn của bản thân họ," ông Meijer nói trên kênh MSNBC.

Những mối đe dọa kể trên được nhấn mạnh vào đầu tuần này, khi nhà chức trách phát hiện một số đối tượng bị bắt vì tham gia vụ bạo loạn ở tòa nhà Quốc hội có vũ khí và đạn cho một vụ tấn công ám sát.

Cảnh sát vẫn đang truy tìm một đối tượng nam giới đặt bom ống gần tòa nhà Quốc hội.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)