Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Mỹ phê duyệt liều tăng cường vaccine ngừa Covid-19 cho người 65 tuổi trở lên

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) Mỹ đã phê duyệt liều thứ ba của vaccine Covid-19 do Pfizer-BioNTech sản xuất, sử dụng khẩn cấp cho người 65 tuổi trở lên, và người từ 18 tuổi trở lên có nguy cơ cao.

Liều thứ ba sẽ được tiêm ít nhất 6 tháng sau liều thứ hai của vaccine Pfizer, theo NBC News.

Một nhóm cố vấn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ đã mở cuộc họp hai ngày thảo luận về an toàn và hiệu quả của liều bổ sung vaccine Pfizer. Nhóm cố vấn sẽ bỏ phiếu vào ngày 23/09 để quyết định các nhóm được tiêm liều thứ ba.

Mỹ phê duyệt liều tăng cường vaccine ngừa Covid-19 cho người 65 tuổi trở lên

Nhóm cố vấn này cần phải đưa ra đề xuất chính thức thì giới chức Mỹ mới có thể triển khai tiêm bổ sung vaccine cho người dân. Sau khi giám đốc CDC Mỹ Rochelle Walensky ký thông qua đề xuất của ủy ban cố vấn, chương trình tiêm vaccine bổ sung sẽ được triển khai ngay lập tức.

Ban đầu, Pfizer đề nghị FDA xem xét phê duyệt liều bổ sung cho tất cả mọi người từ 16 tuổi trở lên đã tiêm đủ hai liều cách đây ít nhất sáu tháng. Ủy ban cố vấn của FDA từ chối đề nghị này, thay vào đó chỉ phê duyệt cho người từ 65 tuổi trở lên và người có nguy cơ cao trước Covid-19.

Ủy ban cố vấn cũng cho rằng những người có nguy cơ nhiễm Covid-19 cao như nhân viên y tế, giáo viên cần được ưu tiên tiêm liều bổ sung.

"Nhân viên y tế, giáo viên, nhân viên chăm sóc người cao tuổi và trẻ em, nhân viên các cửa hàng thực phẩm, những người sống tại khu nhà cho người vô gia cư và tù nhân," sẽ được tiêm bổ sung vaccine Covid-19, giám đốc FDA Janet Woodcock nói.

Dữ liệu về độ an toàn và hiệu quả của liều bổ sung dự kiến sẽ tiếp tục được công bố trong những tuần tới.

Liều thứ ba của vaccine Pfizer được phát triển nhằm khắc phục hiện tượng suy giảm hiệu quả bảo vệ của vaccine ban đầu. Dữ liệu từ israel cho thấy khả năng bảo vệ của vaccine Pfizer suy giảm đáng kể sau sáu tháng, đặc biệt đối với tình trạng bệnh nặng, dù dữ liệu của Mỹ cho thấy sự suy giảm này nhẹ hơn.

Ủy ban cố vấn của FDA cho biết họ từ chối yêu cầu phê duyệt liều bổ sung cho tất cả mọi người từ 16 tuổi trở lên do lo ngại phản ứng phụ ở thanh niên, chẳng hạn như viêm cơ tim. Bên cạnh đó, ủy ban cũng đề nghị Pfizer-BioNTech cung cấp thêm dữ liệu, đồng thời lý giải rõ mục tiêu của liều bổ sung: liệu nó có thể ngăn chặn triệt để Covid-19 hay chỉ tránh được bệnh nặng?

Một câu hỏi khác mà CDC Mỹ sẽ tiếp tục thảo luận là những người được tiêm vaccine của Moderna và Johnson & Johnson cần phải làm gì, do mới chỉ có vaccine của Pfizer được phê duyệt liều bổ sung.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)