Thế giới

Mỹ nói thủ lĩnh IS bị phiến quân tiêu diệt ở Syria

IS xác nhận thủ lĩnh thứ ba thiệt mạng trên chiến trường, truyền thông châu Âu và Mỹ đưa tin.

Mỹ nói thủ lĩnh IS bị phiến quân tiêu diệt ở Syria

Phát ngôn viên của IS thông báo thủ lĩnh Abu al-Hasan al-Hashimi al-Qurashi, quốc tịch Iraq, thiệt mạng "trong chiến đấu", nhưng không nêu cụ thể thời điểm hay tình huống dẫn tới cái chết của hắn.

Quân đội Mỹ cho biết Hashimi thiệt mạng trong một chiến dịch được thực hiện bởi phiến quân nổi dậy ở tỉnh Daraaa, miền Nam Syria hồi giữa tháng 10.

Tỉnh Daraa hiện thuộc kiểm soát của các lực lượng chính phủ Syria và phiến quân đã đạt được một số thỏa thuận với chính phủ Syria. Hồi giữa tháng 10, Damascus thông báo cùng các lực lượng cựu phiến quân mở chiến dịch chung chống lại IS ở tỉnh này.

"Chúng tôi chào mừng thông báo rằng một thủ lĩnh của IS đã không còn tồn tại trên Trái đất," John Kirby, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ nói.

Trong thông điệp được phát đi, phát ngôn viên IS xác nhận thủ lĩnh mới là Abu al-Hussein al-Husseini al-Qurashi,  nhưng không cung cấp nhiều thông tin, ngoại trừ mô tả hắn là một kẻ tham gia thánh chiến "dày dạn kinh nghiệm".

Sau khi nổi lên và chiếm giữ nhiều vùng đất ở Iraq và Syria hồi năm 2014, "lãnh thổ" tự nhận của IS đã suy giảm trước các đợt tấn công liên tiếp. Nhóm này bị đánh bại tại Iraq vào năm 2017 và Syria vào năm 2019, tuy vậy vẫn duy trì một số chi nhánh có nhiều thành viên cực đoan vẫn tiến hành các cuộc tấn công ở cả hai nước.

Thủ lĩnh trước của IS, Abu Ibrahim al-Qurashi, thiệt mạng hồi tháng 02 trong một cuộc truy quét của quân đội Mỹ ở Bắc Syria. Người tiền nhiệm của hắn,Abu Bakr al-Baghdadi, cũng bị tiêu diệt ở Idlib hồi năm 2019.

Hassan Hassan, tác giả nghiên cứu về IS, nói rằng có khả năng Hashimi "bị giết một cách vô tình trong một đợt truy quét hoặc đấu súng mà người tiêu diệt hắn không biết hắn là ai".

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/my-noi-thu-linh-is-bi-phien-quan-tieu-diet-o-syria-a364601.html