Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Mỹ: Người biểu tình mang súng phản đối lệnh cấm ra đường

Hàng trăm người, một số mang theo cả súng trường và súng ngắn, đến thủ phủ bang Michigan phản đối lệnh cấm ra đường của chính quyền.

Sự việc xảy ra vào ngày 15/4 vừa qua, khi hàng trăm người ở bang Michigan của Mỹ đã kéo đến thủ phủ Lansing để phản đối lệnh cấm ra đường và đóng cửa hoạt động kinh doanh, vốn vừa được gia hạn đến ngày 30/4. Thông tin được đăng tải trên tờ Guardian.

Trước đó, Thống đốc Michigan, bà Gretchen Whitmer đã ban bố ban bố sắc lệnh có thời hạn từ 24/3 cho đến 13/4. Người dân được yêu cầu không rời khỏi nơi sinh sống trừ những nhu cầu thiết yếu và không tụ tập ở các địa điểm công cộng để ngăn ngừa nguy cơ nhiễm Covid-19.

Mỹ: Người biểu tình mang súng phản đối lệnh cấm ra đường
Người biểu tình kéo đến thủ phủ Lansing để phản đối ngày 15/4

Cuộc biểu tình được tổ chức bởi Liên minh Bảo thủ Michigan, chỉ trích bà Whitmer đang đẩy người dân vào cảnh "phá sản". Họ đòi "tống giam" nữ thống đốc, mang theo những biểu ngữ như "Thống đốc Whitmer, chúng tôi không phải tù nhân" và "Người Michigan phản đối Gretchen lạm quyền".

Nhiều tuyến đường ở thủ phủ Lansing ùn tắc vì ôtô của người biểu tình. Theo tường thuật của Sky News, một số người đã đi bộ đến tòa nhà thống đốc, mang theo cả súng để bày tỏ thái độ chống đối sắc lệnh đặc biệt.

Về phía chính quyền bang, bà Gretchen Whitmer đã lên tiếng chỉ trích cuộc biểu tình đe dọa sức khỏe cộng đồng. Bà lưu ý người biểu tình đã tụ tập đông đúc mà không mang khẩu trang. Một số còn phát kẹo cho trẻ em bằng tay không.

"Hoạt động này khiến nhiều người chịu nguy hiểm và đáng buồn là nó chỉ kéo dài thêm tình cảnh hiện nay", bà chia sẻ sự cảm thông với người dân về tác động của lệnh hạn chế giao tiếp xã hội, nhưng nhấn mạnh đây là động thái cần thiết để chống dịch Covid-19.

Thùy Dương (Nguoiduatin.vn)