Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Mỹ muốn gửi 1.000 USD cho mỗi công dân giữa khủng hoảng Covid-19

Chính quyền của tổng thống Donald Trump đang cân nhắc gửi 1.000 USD cho mỗi công dân Mỹ trong nỗ lực kích thích nền kinh tế và hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

"Người Mỹ lúc này cần tiền mặt. Ngài tổng thống muốn gửi tiền mặt cho người dân ngay bây giờ, và ý tôi là trong hai tuần tới," Bộ trưởng Ngân khố Mỹ Steven Mnuchin phát biểu trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm 17/03.

Nền kinh tế Mỹ đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự bùng phát của dịch bệnh Covid-19 tại nước này, khi chính quyền liên bang và địa phương đề nghị các doanh nghiệp ngừng hoạt động và yêu cầu người dân tự cách ly ở nhà.

Mỹ muốn gửi 1.000 USD cho mỗi công dân giữa khủng hoảng Covid-19
Bộ trưởng Ngân khố Mỹ Steven Mnuchin (Ảnh: Reuters)

Ngành hàng không và du lịch cũng chịu tổn thất lớn khi ngày càng nhiều quốc gia hạn chế đi lại, trong khi giới chức Mỹ cũng đã khuyến cáo người dân, đặc biệt là người cao tuổi, không di chuyển để tránh lây lan dịch bệnh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề xuất giảm thuế lương để đối phó với dịch bệnh, tuy vậy các quan chức Nhà Trắng hôm 17/03 nhấn mạnh đó là biện pháp có tác động lâu dài, có thể chưa giải quyết được những vấn đề ngắn hạn trước mắt.

"Chúng tôi muốn đảm bảo rằng mỗi người Mỹ đều có tiền trong túi. Chúng tôi muốn gửi tiền cho người dân càng sớm càng tốt," bộ trưởng Mnuchin nói.

Nhà Trắng cho biết sẽ thảo luận đề xuất này với Thượng viện Mỹ để tìm ra hướng giải quyết nhanh nhất.

Chính quyền của tổng thống Donald Trump không nói rõ về chi tiết của đề xuất, tuy vậy ông Trump nói "sẽ có một số người không được nhận 1.000 USD".

"Chúng ta không cần gửi tiền cho những người kiếm 1 triệu USD mỗi năm," ông Mnuchin nói. "Chúng tôi sẽ xem xét đề xuất này trong ngày hôm nay, và sẽ thông báo chi tiết sau.".

Gói hỗ trợ tài chính mà chính quyền của tổng thống Donald Trump đang xem xét có thể sẽ bao gồm các khoản hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ, bảo đảm tiền vay, các khoản hỗ trợ cho những ngành nghề bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh, trong đó hàng không, khách sạn và các công ty du thuyền.

"Tôi nghĩ chúng ta đều hiểu rằng ảnh hưởng của dịch bệnh còn tồi tệ hơn Sự kiện 11/09," Bộ trưởng Ngân khố Mỹ nói về ảnh hưởng của Covid-19 đối với ngành hàng không.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)