Thế giới

Mỹ mua 500 triệu liều vaccine Pfizer tặng cho các nước

Chính quyền tổng thống Mỹ Joe Biden đang đàm phán với Pfizer để mua thêm 500 triệu liều vaccine Covid-19 tặng cho các nước, nguồn tin của Bloomberg cho biết.

Mỹ mua 500 triệu liều vaccine Pfizer tặng cho các nước

Một thỏa thuận sẽ được công bố trong những ngày tới, trước thềm một cuộc gặp quốc tế về Covid-19 mà tổng thống Mỹ Joe Biden đã kêu gọi bên lề Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc, theo nguồn tin của Bloomberg.

Chính quyền của tổng thống Mỹ Joe Biden trước đó trong tháng 08 đã đạt được thỏa thuận tương tự với Pfizer. Hãng dược này sẽ chuyển lượng vaccine trong thỏa thuận tới chương trình COVAX.

Chương trình COVAX gần đây khá chậm trong việc tìm kiếm nguồn cung cho các nước tham gia, khiến nhiều nước nghèo mới chỉ tiêm chủng được cho một phần nhỏ dân số.

"Tổng thống luôn rõ ràng rằng chúng ta cần làm nhiều hơn trong nỗ lực tiêm chủng trên toàn thế giới," Jeff Zients, điều phối viên Nhà Trắng về vấn đề Covid-19 nói hôm 17/09.

Tặng vaccine được coi là động thái ngoại giao quan trọng của Mỹ, đồng thời chương trình tiêm chủng trên toàn thế giới cũng làm giảm bớt nguy cơ xuất hiện các biến thể mới có thể né tránh vaccine.

Việc tặng một lượng lớn vaccine cũng sẽ đánh lạc hướng những chỉ trích cho rằng nước Mỹ đang tìm cách tích trữ vaccine để tiêm bổ sung cho người dân trong bối cảnh các nước nghèo vẫn đang phải chờ đợi tiêm chủng.

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) Mỹ trong vài ngày tới sẽ ra quyết định có phê duyệt liều bổ sung vaccine ngừa Covid-19 hay không, sau khi một nhóm chuyên gia đề xuất FDA phê duyệt vaccine cho người từ 65 tuổi trở lên và người có nguy cơ cao.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)