Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Mỹ: Một nhà tù ở bang Arizona có hơn 500 phạm nhân mắc Covid-19

Hơn một nửa số phạm nhân tại một nhà tù ở Mỹ mắc Covid-19 và hiện đang được cách ly để điều trị.

Hãng AFP ngày 6/8 đưa tin hơn 500 phạm nhân tại một nhà tù ở bang Arizona (Mỹ) xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, tương đương gần phân nửa số phạm nhân tại đây.

Theo giới chức, 517 phạm nhân tại nhà tù ASPC-Tucson Whetstone xét nghiệm dương tính với Covid-19. Những phạm nhân này hiện được giam với nhau tại một khu vực tách biệt, được chăm sóc y tế và chỉ được trở lại khu vực chung khi đã xác nhận khỏi bệnh.

Mỹ: Một nhà tù ở bang Arizona có hơn 500 phạm nhân mắc Covid-19

Trước đó, cuối tháng 4 vừa qua, truyền thông Mỹ cũng đã phải sửng sốt khi biết rằng một nhà tù ở hạt Marion, bang Ohio trở thành điểm nóng của Covid-19, với ít nhất 1.828 tù nhân nhiễm virus corona. Đây đang là bang có nhiều tù nhân nhiễm virus nhất ở Mỹ.

Tính đến thời điểm này, tại Arizona - với 7,3 triệu người, đã ghi nhận hơn 180.000 ca Covid-19, trong đó có 1.429 bệnh nhân trong tù. Trong số các ca tử vong vì Covid-19 tại bang này có 7 trường hợp trong tù.

Nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan Covid-19 tại các nhà tù, cơ quan chức năng của Mỹ đã thả tổng cộng 15.683 tù nhân tội nhẹ hoặc sắp mãn hạn, kể từ tháng 3.

Thiên Bình (Nguoiduatin.vn)