Thế giới

Mỹ lên kế hoạch giết nhân vật cao cấp của quân đội Iran nhưng không thành

Quân đội Mỹ ám sát hụt Abdul Reza Shahlai, một nhân vật cấp cao trong lực lượng đặc nhiệm Quds vào hôm 03/01.

New York Times dẫn nguồn quan chức quân đội Mỹ cho biết chiến dịch ám sát ông Abdul Reza Shahlai được tiến hành hôm 03/01, nhưng không thành công.

Cùng ngày, quân đội Mỹ đã không kích vào đoàn xe chở tướng Qassem Soleimani, người đứng đầu lực lược đặc nhiệm Quds của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, khiến ông này thiệt mạng.

Mỹ lên kế hoạch giết nhân vật cao cấp của quân đội Iran nhưng không thành
Abdul Reza Shahlai

Việc công bố thông tin về một kế hoạch riêng rẽ nhằm ám sát một nhân vật cao cấp khác của quân đội Iran cho thấy quy mô của chiến dịch mà Mỹ thực hiện là lớn hơn nhận định ban đầu. Theo New York Times, đây là một chiến dịch được thực hiện nhằm giảm thiểu khả năng gây ảnh hưởng của Iran với các nước trong khu vực.

Theo thông tin ban đầu, Mỹ đã không kích tại Yemen với mục tiêu sát hại ông Abdul Reza Shahlai, người được cho là đảm nhận nhiệm vụ vận động tài chính cho các lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn trong khu vực. Ông cũng là một nhân vật cấp cao trong lực lượng đặc nhiệm Quds mà tướng Soleimani đứng đầu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát lệnh cho quân đội Mỹ không kích giết ông Abdul Reza Shahlai vào cùng thời gian ông ra lệnh tiêu diệt tướng Soleimani, tuy vậy hiện chưa rõ vụ không kích tại Yemen có xảy ra cùng thời điểm với vụ tấn công ở Iraq khiến ông Soleimani thiệt mạng hay không.

Quân đội Mỹ thực hiện hai chiến dịch ám sát ông Shahlai và tướng Soleimani nhằm ngăn chặn các vụ tấn công vào các mục tiêu của Mỹ trong khu vực, theo quan chức nước này.

Mỹ đã treo thưởng 15 triệu USD cho thông tin về ông Shahlai. Trong thông báo về giải thưởng, Washington cáo buộc ông Shahlai liên quan tới các vụ tấn công nhắm vào các đồng minh của Mỹ, trong đó có vụ ám sát hụt đại sứ Saudi Arabia tại Mỹ vào năm 2011.

Ông Shahlai thường xuyên xuất hiện tại Yemen, nơi lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn đang giao tranh với liên minh do Saudi Arabia đứng đầu. Liên minh này được cho là nhận thông tin tình báo và được hỗ trợ hậu cần từ Mỹ.

Hôm thứ Sáu 10/01, tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc tướng Soleimani lên kế hoạch tấn công nhắm vào bốn đại sứ quán Mỹ trong khu vực, trong đó có đại sứ quán tại Iraq.

"Tôi có thể nói rằng tôi tin có thể bốn đại sứ quán là mục tiêu tấn công," ông Trump nói với phóng viên Fox News, tuy vậy không cung cấp thêm thông tin.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng cho rằng tướng Soleimani đã chuẩn bị kế hoạch tấn công người Mỹ, tuy vậy ông cũng nói với Fox News rằng "chúng tôi không biết chính xác là nhắm vào đâu, vào thời gian nào".

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)