Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Mỹ khuyên người dân đeo khẩu trang khi ra ngoài, tổng thống Donald Trump nói sẽ không đeo

Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC) ban hành hướng dẫn mới khuyên người dân đeo khẩu trang, khăn hoặc vải che mặt khi tới nơi đông người, tuy vậy tổng thống Donald Trump nói ông sẽ không đeo khẩu trang.

"CDC khuyên người dân dùng vải che mặt như là biện pháp y tế công cộng tự nguyện. Điều này là tự nguyện. Tôi không nghĩ sẽ làm thế," tổng thống Trump nói với phóng viên hôm 03/04.

Mỹ khuyên người dân đeo khẩu trang khi ra ngoài, tổng thống Donald Trump nói sẽ không đeo
Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp báo về Covid-19 tại Nhà Trắng (Ảnh: Getty Images)

Tuy vậy trong cùng ngày, phu nhân Melania Trump viết trên Twitter: "Tôi đề nghị mọi người nghiêm túc thực hiện các biện pháp cách ly xã hội và đeo khẩu trang/vải che mặt".

Trong buổi họp báo tại Nhà Trắng, tổng thống Donaldp Trump giải thích ông không đeo khẩu trang: "Tôi không muốn làm thế. Họ (CDC) nói đó là 'khuyến nghị', họ khuyến khích làm vậy, tôi đang thấy rất khỏe mạnh."

Khuyến nghị về việc đeo khẩu trang chỉ mới được giới chức Mỹ đưa ra gần đây. Trước đó, chỉ những người có triệu chứng bệnh hoặc người có nguy cơ nhiễm bệnh cao mới được khuyên dùng khẩu trang.

Tổng Y sĩ Mỹ Jerome Adams hồi cuối tháng Hai kêu gọi người dân ngừng mua khẩu trang, cho rằng đó không phải là biện pháp phòng ngừa hữu hiệu cho công chúng.

Tuy vậy hôm 03/04, người đứng đầu Đoàn Ủy nhiệm Y tế Công cộng Mỹ đã thừa nhận việc thay đổi khuyến nghị dùng khẩu trang "đã khiến người dân Mỹ bối rối". Ông nói những lời khuyên trước đây được đưa ra dựa trên thông tin về căn bệnh ở thời điểm đó, và theo khuyến nghị của WHO.

Tuy vậy gần đây đã có "nhiều trường hợp" bệnh nhân nhiễm virus nhưng không có triệu chứng rõ ràng, và có thể truyền bệnh qua giọt bắn khi ho, hắt hơi hoặc nói chuyện trước khi có triệu chứng.

"Dựa trên những bằng chứng mới, CDC và ban phản ứng phòng chống dịch bệnh Covid-19 khuyến nghị người dân dùng vải che mặt tại các địa điểm công cộng, nơi cách ly xã hội khó được duy trì. Những địa điểm này bao gồm cửa hàng thực phẩm và hiệu thuốc," thông báo từ CDC cho biết.

Tuy vậy, CDC cũng đề nghị người dân không mua khẩu trang N95 hoặc khẩu trang y tế, do các bác sĩ tuyến đầu chống dịch bệnh hiện vẫn chưa có đủ những loại khẩu trang này để dùng. Bên cạnh đó, cơ quan này nhấn mạnh việc đeo khẩu trang không phải là biện pháp thay thế cách ly xã hội, chăng hạn như ở nhà và giữ khoảng cách 2 mét khi tiếp xúc với người khác.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)