Thế giới

Mỹ không có biện pháp đối phó với vũ khí mới của Nga và Trung Quốc

Không có biện pháp đối phó hay phòng thủ hiệu quả nào chống lại thế hệ vũ khí mới đang được phát triển bởi cả Nga và Trung Quốc, Văn phòng Trách nhiệm Chính phủ Mỹ (GAO) cho biết trong một báo cáo ngày 13/12.

Mỹ không có biện pháp đối phó với vũ khí mới của Nga và Trung Quốc
Tên lửa siêu âm Kinzhal của Nga. Ảnh: Sputnik

Theo báo cáo, "Trung Quốc và Nga đang theo đuổi phát triển hệ thống vũ khí siêu âm. Tốc độ, độ cao và khả năng cơ động của các hệ thống vũ khí này có thể đánh bại hầu hết các hệ thống phòng thủ tên lửa và chúng có thể được sử dụng để cải thiện khả năng tấn công hạt nhân.” Báo cáo cũng khẳng định hiện Mỹ "Không có biện pháp đối phó."

Trước đó, Bắc Kinh hé lộ rằng đang tiến hành phát triển các vũ khí tấn công chống vệ tinh quy mô lớn bằng các phương tiện điện từ và điện tử mới.

Mỹ lo ngại Trung Quốc và Nga phát triển vũ khí chống vệ tinh để đe dọa các hoạt động không gian của Mỹ. Tuy nhiên Mỹ cũng không có biện pháp nào để đối phó.

Trước đó, Nga ra mắt máy bay đánh chặn MiG-31K được trang bị tên lửa Kinzhal siêu thanh. Đây là một loại vũ khí tàng hình và có độ chính xác cao, được điều khiển trong suốt quá trình bay, có thể vòng tránh được các khu vực phòng không, phòng thủ tên lửa, vượt qua được bất kỳ hệ thống phòng thủ nào mà không ảnh hưởng tới việc thực hiện nhiệm vụ.

Một tên lửa Kinzhal đủ khả năng vô hiệu hóa bất cứ chiến hạm nào, ngay cả chiến hạm có kích cỡ lớn nhất.

Báo cáo cuả Văn phòng Trách nhiệm Chính phủ Mỹ đã xác định có đến 26 mối đe dọa mới mà Mỹ phải đối mặt trong các lĩnh vực tiến bộ quân sự .

Theo Thanh Huyền (Tiền Phong)