Thế giới

Mỹ kết án 'tú bà' chuyên môi giới trẻ vị thành niên cho tỷ phú ấu dâm

Ghislaine Maxwell bị kết tội dụ dỗ các bé gái chưa đủ tuổi phục vụ nhu cầu tình dục cho tỷ phú Mỹ Jeffrey Epstein.

Mỹ kết án 'tú bà' chuyên môi giới trẻ vị thành niên cho tỷ phú ấu dâm
Trong bản phác thảo phòng xử án ngày 29 tháng 12 năm 2021, tại New York, Ghislaine Maxwell áo đỏ ngồi ở giữa đang tranh luận về một ghi chú từ bồi thẩm đoàn.

Sau 5 ngày tranh luận, bồi thẩm đoàn vào ngày 29/12 đã tuyên bố Maxwell phạm 5 trong 6 tội danh bị cáo buộc, bao gồm gạ gẫm trẻ vị thành niên lạm dụng tình dục và môi giới tình dục với trẻ vị thành niên. Bị cáo 60 tuổi dường như đã chọn không bào chữa cho chính mình tại phiên tòa, tuy nhiên người phụ nữ đã phủ nhận các cáo buộc nêu chi tiết trong bản cáo trạng

"Một bồi thẩm đoàn nhất trí đã kết luận Ghislaine Maxwell phạm một trong những tội ác tồi tệ nhất có thể tưởng tượng: Tham gia vào đường dây buôn bán, lạm dụng tình dục trẻ em", Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams cho biết trong một tuyên bố sau phán quyết.

"Tôi muốn khen ngợi lòng dũng cảm của các cô gái, họ như những phụ nữ đã trưởng thành, dám bước ra khỏi bóng tối để đi vào phòng xử án. Lòng dũng cảm sẵn sàng đối mặt với kẻ lạm dụng đã cho chúng ta kết quả ngày hôm nay." Vị luật sư sinh năm 1980 cho hay.

Quyết định của bồi thẩm đoàn được đưa ra sau một phiên tòa kéo dài một tháng, trong đó 4 nhân chứng kể lại việc họ bị lạm dụng tình dục khi mới 14 tuổi vào những năm 1990 và đầu những năm 2000 tại nhà của tỷ phú ấu dâm Epstein ở Florida, New York và New Mexico.

Với những tội danh trên, Maxwell, người được biết đến với biệt danh “tú bà” của Epstein, có thể phải đối mặt với án tù 65 năm. Thẩm phán Alison Nathan không cho biết khi nào Maxwell bị kết án. Theo luật pháp Mỹ, thẩm phán chỉ có thể tuyên án sau khi bồi thẩm đoàn đã kết luận bị cáo có tội.

Mỹ kết án 'tú bà' chuyên môi giới trẻ vị thành niên cho tỷ phú ấu dâm - 1
Ghislaine Maxwell phát biểu tại New York, Mỹ, tháng 6 năm 2013. Ảnh: Reuters.

Bobbi Sternheim, thành viên của đội bào chữa cho Maxwell, cho biết sau phán quyết, "chúng tôi tin tưởng chắc chắn vào sự vô tội của Ghislaine. Chúng tôi rất thất vọng về phán quyết. Chúng tôi đã bắt đầu kháng cáo và chúng tôi tin tưởng rằng cô ấy sẽ được minh oan."

Maxwell, con gái của ông trùm truyền thông Anh Robert Maxwell, là bạn gái cũ của Epstein. Người phụ nữ này đã không xuất hiện trước công chúng kể từ năm 2016 và đã bị FBI điều tra vì có liên quan đến Epstein từ năm 2019.

Bốn nhân chứng ra hầu tòa đều cho rằng Maxwell đã dùng quà cáp để lấy lòng tin, lợi dụng sự bốc đồng của tuổi trẻ và thuyết phục họ rằng Epstein với sự giàu có và các mối quan hệ có thể biến ước mơ của các cô bé thành hiện thực.

Sau đó, nữ bị cáo buộc họ đến biệt thự của Epstein để mát-xa, sau đó cung cấp cho anh ta các dịch vụ tình dục, mà Maxwell nói với họ là "bình thường". Hồ sơ ngân hàng cho thấy Epstein đã chuyển tổng cộng 30,7 triệu USD cho Maxwell.

Sau phán quyết, Farmer, một trong số 4 nạn nhân và cũng là người cuối cùng đâm đơn tố cáo cho biết cô "rất nhẹ nhõm và biết ơn vì bồi thẩm đoàn đã nhận ra những hành vi và phương thức mà Maxwell đã thực hiện trong nhiều năm. Cô cũng rất vui mừng vì cuối cùng người phụ nữ đó cũng bị pháp luật trừng trị." 

Epstein, 66 tuổi, bị truy tố với tội danh mại dâm hàng loạt trẻ vị thành niên, bao gồm cả các bé gái 14 tuổi, từ năm 2002 đến 2005. Vào tháng 8 năm 2019, Epstein bị phát hiện tự sát trong tù. ở New York, Hoa Kỳ. Dù tỷ phú ấu dâm đã chết nhưng nhà chức trách Mỹ tuyên bố sẽ không từ bỏ vụ án và quyết tâm điều tra đến cùng đồng bọn của hắn.

Bình Minh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/my-ket-an-tu-ba-chuyen-moi-gioi-tre-vi-thanh-nien-cho-ty-phu-au-dam-tintuc803416