Thế giới

Mỹ: hầu tòa vì kì thị hàng xóm gốc Việt

Một phụ nữ 72 tuổi ở thành phố Shoreline, bang Washington (Mỹ) bị buộc tội gây thù ghét sau khi có những hành vi và lời lẽ đe dọa người hàng xóm gốc Việt của mình.

AP dẫn tin từ tờ Seattle Times cho hay, vụ việc xảy ra tại thành phố Shoreline, bang Washington, Mỹ. 

Jan Myers, sống tại Shoreline, bị cáo buộc đe dọa hàng xóm là một phụ nữ gốc Việt, theo các công tố viên. Người phụ nữ gốc Việt, hàng xóm của Myers, cho biết người phụ nữ Mỹ có những hành động thất thường và kỳ thị chủng tộc với bà. 

Mỹ: hầu tòa vì kì thị hàng xóm gốc Việt
Người Mỹ gốc Á đang phải đối mặt với làn sóng kì thị chủng tộc. Ảnh: Reuters

Đến ngày 5/4 vừa qua, những ngôn từ phân biệt chủng tộc của Jan Myers đã leo thang thành các hành vi đe dọa. Theo thông tin tổng hợp của các công tố viên, khi người hàng xóm gốc Việt đang làm vườn, bà Myers gọi người này là “mắt xếch” và hét lên: “Này quý cô Việt Nam… Cô sẽ không sống được bao lâu nữa đâu”. Người hàng xóm đã quay phim lại cuộc chạm trán này và gửi cho cảnh sát.

Cảnh sát cho biết, người hàng xóm gốc Việt đã quay video sự việc và báo cho họ vàMyers bị bắt giữ. Bà Myers hiện đã được thả tự do sau phiên xét xử sơ thẩm, và dự kiến ​​sẽ tiếp tục ra trình diện trước tòa vào ngày 22/4 tới.

Giới chức Mỹ đang phải "đau đầu" đối phó với làn sóng kỳ thị người Mỹ gốc Á lớn nhất kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát. 

Đức Minh (nguoiduatin.vn)