Thế giới

Mỹ, Hàn và Australia tập trận chung đề phòng Triều Tiên

Hải quân Mỹ, Hàn Quốc và Australia tổ chức tập trận trên đảo Jeju nhằm chuẩn bị cho kịch bản ngăn chặn vũ khí hủy diệt hàng loạt của Triều Tiên trong bối cảnh TT Trump thăm châu Á.

CNN cho biết cuộc tập trận chung mô phỏng quá trình ngăn chặn vận chuyển vật liệu hạt nhân của Triều Tiên. Cuộc tập trận được tổ chức vào ngày 6-7/11 trên đảo Jeju, Hàn Quốc trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thăm châu Á.

Chuẩn đô đốc Choi Sung-mok, Tham mưu trưởng Hải quân Hàn Quốc nói: “Cuộc tập trận này nhằm mô phỏng việc ngăn chặn vận chuyển vật liệu hạt nhân để chế tạo vũ khí hủy diệt hàng loạt của Triều Tiên, thông qua sự kết hợp giữa hải quân các nước đồng minh và thực hiện Nghị quyết của Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc nhằm chống lại hành động khiêu khích bất hợp pháp của Bình Nhưỡng”.

Chuẩn đô đốc Choi cho biết thêm thông qua cuộc tập trận sẽ tăng cường hơn nữa khả năng hợp tác chung, chuẩn bị chống lại các mối đe dọa có thể xảy ra trên biển.

Mỹ, Hàn và Australia tập trận chung đề phòng Triều Tiên
Nhóm tàu chiến của Mỹ, Hàn Quốc và Australia trong cuộc tập trận chung. Ảnh: CNN.

Tàu khu trục Sejong Đại đế của Hàn Quốc, tàu khu trục USS Chafee (DDG-90), lớp Arleigh Burke của Mỹ, 2 tàu hộ tống HMAS Melbourne (FFG-05) và HMAS Parramatta của Hải quân Hoàng gia Australia cùng tham gia tập trận.

Hai máy bay tuần tra giám sát hàng hải P-3C Orion hỗ trợ và đào tạo về việc tìm kiếm cũng như theo dõi các tàu chở theo vật liệu hạt nhân.

Bình Nhưỡng luôn phản đối kịch liệt các cuộc tập trận chung giữa quân đội Hàn Quốc, Mỹ và các nước đồng minh. Triều Tiên xem các cuộc tập trận này là chuẩn bị cho việc xâm lược nước này. Một quan chức chính phủ Triều Tiên nói với CNN rằng đang theo dõi chặt chẽ chuyến công du châu Á của Tổng thống Trump.

Bình Nhưỡng cũng theo sát các hoạt động của 3 nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ đang hoạt động trên vùng biển gần bán đảo Triều Tiên. “Họ không chỉ đe dọa bằng lời nói, họ đang chuyển sang hoạt động để bắt đầu một cuộc chiến khác với Triều Tiên”, vị quan chức không tiết lộ danh tính nói.

Một số quan chức khác của Bình Nhưỡng nhấn mạnh rằng nếu ông Trump có bất kỳ hành động “điên rồ” nào, Bình Nhưỡng sẽ “đáp trả mạnh mẽ nhất”. Quan chức này cho rằng đây là thời điểm hết sức nhạy cảm và “chúng ta đang đứng bên bờ vực của một cuộc chiến lớn”.

Trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại Tokyo, Tổng thống Trump nhấn mạnh “thời kỳ kiên nhẫn chiến lược đã kết thúc”. Trong khi đó, Thủ tướng Abe nói rằng Nhật Bản và Mỹ đang "hoàn toàn đồng thuận" về cách tiến hành các biện pháp đối phó với Triều Tiên, và hiện tại không phải là thời điểm để đàm phán trực tiếp với Bình Nhưỡng.

Theo Trung Hiếu (Tri Thức Trực Tuyến)