Thế giới

Mỹ hạn chế visa cho quan chức Trung Quốc vì vấn đề Hong Kong

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 26/06 nói Washington đã áp hạn chế visa với các quan chức Trung Quốc liên quan tới vấn đề Hong Kong, tuy vậy không nêu tên ai.

"Tôi công bố hạn chế visa đối với quan chức Trung Quốc đương nhiệm hoặc đã về hưu có trách nhiệm hoặc tham gia phá hoạt mức độ tự chủ cao của Hong Kong, vốn được đảm bảo trong tuyên bố chung Anh - Trung năm 1984, hay làm suy yếu quyền con người và tự do cơ bản ở Hong Kong," ông Pompeo nói.

"Người nhà của những quan chức này cũng sẽ bị áp hạn chế visa," Ngoại trưởng Mỹ cho biết thêm.

Mỹ hạn chế visa cho quan chức Trung Quốc vì vấn đề Hong Kong
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (Ảnh: AP)

Khi được hỏi về danh tính các quan chức Trung Quốc bị áp hạn chế visa, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ không bình luận gì thêm.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Bộ Ngoại giao Mỹ tháng trước đã xác định Hong Kong không còn đủ điều kiện nhận đối xử đặc biệt của Mỹ, dựa trên kết luận trong báo cáo mà chính phủ Mỹ phải thực hiện theo yêu cầu của Luật chính sách Hong Kong 1992 và Luật Nhân quyền và Dân chủ Hong Kong 2019.

Trước đó, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật Tự chủ Hong Kong, kêu gọi trừng phạt đối với những cá nhân được xác định có trách nhiệm trong việc phá hoại quyền tự chủ của Hong Kong. Dự luật này hiện đang được Hạ viện Mỹ xem xét.

Dự luật cũng yêu cầu trừng phạt các thực thể tài chính nước ngoài cố tình thực hiện "giao dịch đáng kể" - theo quy định của Bộ Tài chính Mỹ - đối với những cá nhân nói trên.

Việc công bố áp hạn chế visa là dấu hiệu mới nhất cho thấy quan hệ Mỹ - Trung đã đi xuống trong thời gian qua.

Tuần này, Quốc hội Mỹ gửi đi tín hiệu sẽ cân nhắc cho phép người Mỹ kiện Trung Quốc đòi bồi thường thiệt hại liên quan tới Covid-19, trong khi chính quyền của tổng thống Donald Trump đe dọa sẽ áp thuế mới với ngành thủy hải sản Trung Quốc, trong khi ngoại trưởng Mike Pompeo cũng cho biết đã đồng ý tham gia "đối thoại về Trung Quốc" với EU.

Hôm 26/06,một dự luật được cả hai đảng ủng hộ đã được công bố, tạo ra chương trình cho quan chức chính phủ Mỹ học tại Đài Loan.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)