Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Mỹ ghi nhận trường hợp bé sáu tuần tuổi tử vong vì Covid-19

Bé sơ sinh sáu tuần tuổi tử vong do biến chứng liên quan tới Covid-19, thống đốc bang Connecticut thông báo hôm 01/04. Đây là bệnh nhân trẻ nhất Thế giới qua đời vì căn bệnh.

Thống đốc Ned Lamont thông báo trên Twitter rằng bệnh nhân "được đưa tới bệnh viện cuối tuần trước trong tình trạng không phản hồi và không thể hồi sức".

Mỹ ghi nhận trường hợp bé sáu tuần tuổi tử vong vì Covid-19

 

"Xét nghiệm đêm qua cho thấy bé sơ sinh dương tính với Covid-19," ông Lamont cho biết thêm.

"Thật là một tin tức đáng buồn. Chúng tôi tin đây là một trong những bệnh nhân trẻ nhất Thế giới tử vong vì biến chứng Covid-19," thống đốc bang Connecticut nót thêm.

Tuần trước, giới chức bang Illinois cho biết họ đang điều tra về cái chết của một trẻ sơ sinh "nhỏ hơn một tuổi" được xét nghiệm cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Truyền thông địa phương cho biết em bé này mới chín tháng tuổi.

Tính tới ngày 01/04, Mỹ đã ghi nhận hơn 5.100 trường hợp tử vong vì Covid-19. Hầu hết các bệnh nhân có nguy cơ cao đều là người cao tuổi có bệnh sử phức tạp, tuy vậy cũng có nhiều trường hợp thanh thiếu niên phải nhập viện.

Bang New York, lân cận Connecticut, là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất của Covid-19 tại Mỹ, với hơn 2.200 trường hợp tử vong.

Khu vực ba bang bao gồm New York, Connecticut và New Jersey đã ghi nhận hơn 100.000 ca. Để đối phó với diễn biến dịch bệnh phức tạp, nhà chức trách đã yêu cầu toàn bộ người dân khu vực này ở nhà, trừ khi làm những công việc thiết yếu.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)