Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Mỹ ghi nhận kỷ lục hơn 60.000 ca nhiễm Covid-19 chỉ trong 24 giờ

Theo số liệu của Đại học John Hopkins, Mỹ đã ghi nhận 60.209 ca nhiễm Covid-19 mới chỉ trong 24 giờ. Tổng số trường hợp mắc bệnh ở nước này đã vượt mức 3 triệu.

Hôm 07/07, chuyên gia bệnh truyền nhiễm hàng đầu của Mỹ, bác sĩ Anthony Fauci đánh giá tình hình dịch bệnh lúc này "không được khả quan".

"Chúng ta từng ở thời điểm ghi nhận trung bình 20.000 ca nhiễm mới mỗi ngày. Sau đó, nhiều bang, thành phố cố gắng mở cửa trở lại, dẫn tới việc chúng ta đang có số ca nhiễm mới kỷ lục mỗi ngày. Chỉ trong một tuần rưỡi, số ca nhiễm ở Mỹ đã tăng gần gấp đôi," ông Fauci bày tỏ lo ngại.

Theo bác sĩ Fauci, nước Mỹ vẫn đang "trong làn sóng thứ nhất" của đại dịch.

Mỹ ghi nhận kỷ lục hơn 60.000 ca nhiễm Covid-19 chỉ trong 24 giờ

"Nếu nhìn vào biểu đồ ở châu Âu, số ca nhiễm tăng cao sau đó xuống mức trung bình. Hiện tại số ca nhiễm của họ đang tăng nhẹ, do họ đang cố gắng mở cửa trở lại. Số ca nhiễm của chúng ta tăng cao, vẫn chưa xuống mức trung bình, và hiện tại đang tiếp tục tăng cao. Tình hình hiện tại rất nghiêm trọng, cần phải có biện pháp ngay lập tức," ông nói thêm.

Tuy vậy, tổng thống Donald Trump nói ông không đồng tình với ý kiến của bác sĩ Fauci.

"Tôi nghĩ chúng ta đang ổn, tôi không đồng tình với ông ấy. Chúng ta đã làm tốt. Tôi nghĩ rằng trong hai, ba, bốn tuần nữa, chúng ta sẽ rất ổn," ông Trump nói trên truyền hình.

"Bác sĩ Fauci từng nói không cần phải đeo khẩu trang. Hiện tại ông ấy lại nói phải đeo khẩu trang," tổng thống Trump nói thêm, ám chỉ rằng không phải lúc nào ông Fauci cũng đúng.

Ông Donald Trump hiện cũng đang kêu gọi các trường học Mỹ mở cửa trở lại, và cho rằng các quan chức phản đối điều này "có động cơ chính trị".

"Chúng tôi muốn trường học mở cửa trở lại. Chúng tôi không muốn mọi người đưa ra tuyên bố chính trị, hay làm điều đó vì lý do chính trị. Họ nghĩ điều đó sẽ tốt cho họ về mặt chính trị, do đó họ muốn trường học đóng cửa," ông Trump nói.

Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ Alex Azar đồng tình với ông Trump về vấn đề mở cửa trường học trở lại.

"Các bậc phụ huynh phải trở lại nơi làm việc. Một phần của điều đó là con em họ, họ cần biết con em họ được chăm sóc tốt," ông Azar nói.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)