Thế giới

Mỹ ghi nhận kỷ lục gần 90.000 ca nhiễm Covid-19, tổng số vượt 9 triệu

Mỹ hôm 30/10 ghi nhận hơn 88.000 ca nhiễm Covid-19 mới, mức cao nhất trong một ngày từ khi đại dịch bùng phát, theo số liệu của Đại học Johns Hopkins.

Tổng số ca nhiễm Mỹ ghi nhận chỉ trong 24 giờ là 88.521, tăng hơn 9.500 so với ngày trước đó.

Tính đến thời điểm này, Mỹ đã ghi nhận hơn 9,3 triệu ca nhiễm Covid-19, trong đó có hơn 235.000 trường hợp tử vong.

Mỹ ghi nhận kỷ lục gần 90.000 ca nhiễm Covid-19, tổng số vượt 9 triệu

"Đây là thời điểm khó khăn nhất của đại dịch, trong hai tháng tới. Chúng ta không thể lơ là cảnh giác," Scott Gottlieb, cựu cục trưởng Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ nói trên chương trình Squawk Box của CNBC hôm 30/10.

Theo phân tích và dự đoán gần đây của Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe (IHME) tại Trường Y đại học Washington, tới tháng 01/2020 mỗi ngày Mỹ có thể ghi nhận tới 2.250 trường hợp tử vong.

"Nếu các bang không phản ứng với số ca nhiễm tăng nhanh bằng cách tái áp đặt các biện pháp kiên quyết, tổng số trường hợp tử vong tính tới thời điểm đó có thể lên tới 514.000," báo cáo của IHME cho biết.

"Số ca nhiễm tăng nhanh vào mùa Thu và mùa Đông có thể dẫn tới việc ghi nhận số trường hợp tử vong cao gấp ba lần hiện nay so với giữa tháng 01," IHME cho biết thêm. "Hệ thống bệnh viện, đặc biệt là các đơn vị điều trị tích cực tại 18 bang có thể sẽ chịu sức ép lớp trong hai tháng 12 và tháng 01.

Dữ liệu trên được đưa ra sau khi Dự án Theo dõi COVID hôm 30/10 thông báo Mỹ đã ghi nhận hơn 500.000 trường hợp nhiễm bệnh trong tuần này.

Theo dữ liệu của dự án, tổng số bệnh nhân nhập viện trên toàn nước Mỹ có thể tăng lên mức trung bình là 43.000 người, so với mức 30.000 người hồi đầu tháng.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)