Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Mỹ ghi nhận kỷ lục 52.000 ca nhiễm Covid-19 mới chỉ trong 24 giờ

Nhà chức trách Mỹ hôm 01/07 đã ghi nhận hơn 52.000 ca nhiễm Covid-19 trong 24 giờ, theo số liệu của Đại học John Hopkins, đạt mức cao kỷ lục từ khi đại dịch bùng phát.

Mô hình theo dõi của Đại học John Hopkins cho thấy Mỹ đã ghi nhận 52.898 ca nhiễm trong 24 giờ, tính tới 20h30 ngày 01/07, nâng tổng số trường hợp mắc bệnh tại nước này lên 2.682.270.

Bên cạnh đó, cũng có thêm 706 trường hợp tử vong được ghi nhận trong khoảng thời gian nói trên, nâng tổng số người chết vì Covid-19 tại Mỹ lên 128.028.

Trong những ngày gần đây, số ca nhiễm Covid-19 tại Mỹ tăng khoảng 40.000 mỗi ngày. Hôm 30/06, nước này ghi nhận thêm 42.528 trường hợp mắc bệnh, theo Đại học John Hopkins.

Mỹ ghi nhận kỷ lục 52.000 ca nhiễm Covid-19 mới chỉ trong 24 giờ
Ảnh minh họa: Reuters

Số bệnh nhân Covid-19 phải nhập viện cũng đã tăng ở một số thành phố, trong đó có Houstan (bang Texas) và Phoenix (bang Arizona).

Hôm 01/07, bang Texas đã ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 mới cao kỷ lục là 8.076, hơn gần 1.000 so với ngày trước đó.

Nhiều bang khác tại Mỹ cũng ghi nhận số ca nhiễm mới tăng vọt, khiến chính quyền địa phương phải tạm ngừng các biện pháp mở cửa kinh tế trở lại. Hôm 01/07, California ban hành lệnh cấm ăn tiệc trong nhà, các hoạt động trong quán bar, rạp phim và bảo tàng ở Los Angeles với hiệu lực ba tuần.

Thống đốc bang Michigan cũng đã yêu cầu các quán bar đóng cửa, trong khi các bang Oregon và Pennsylvania yêu cầu người dân phải đeo khẩu trang ở nơi công cộng.

"Trong thời điểm người dân di chuyển nhiều, việc thiếu các biện pháp phản ứng mạnh mẽ trên phạm vi cả nước, trong đó có yêu cầu người dân cả nước đeo khẩu trang, sẽ tiếp tục gây ảnh hưởng tới nền kinh tế," David Rubin, giám đốc trung tâm nghiên cứu PolicyLab ở Philadelphia, Pennsylvania cảnh báo.

Tổng thống Donald Trump hôm 01/07 khẳng định ông "không có vấn đề gì" khi đeo khẩu trang, dù trước đó ông chưa từng đeo khẩu trang trước công chúng từ khi dịch bệnh bùng phát.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)