Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Mỹ ghi nhận gần 10.000 ca nhiễm Covid-19 mới

Theo số liệu do nhà chức trách Mỹ cung cấp, nước này đã ghi nhận thêm 9.903 ca nhiễm Covid-19 mới trong 24 giờ, nâng tổng số người mắc bệnh lên 43.734, trong đó có 573 trường hợp tử vong.

Tình hình dịch bệnh diễn biến đặc biệt phức tạp tại bang New York, khi số ca nhiễm Covid-19 được ghi nhận tăng tới 38% chỉ trong một đêm, lên tổng cộng 20.875.

Để đối phó với tình trạng này, thống đốc New York Andrew Cuomo đã yêu cầu các bệnh viện tăng số giường bệnh thêm 50%.

New York là bang chịu ảnh hưởng Covid-19 nặng nề nhất tại Mỹ, tình hình hiện nay nghiêm trọng hơn so với các bang New Jersey, California và Washington, ông Cuomo nói. Chỉ riêng tại thành phố New York đã ghi nhận 12.305 ca.

Mỹ ghi nhận gần 10.000 ca nhiễm Covid-19 mới

"Tình trạng này có thể kéo dài vài tháng," thống đốc bang New York cho hay. Khoảng 13% số ca nhiễm đã nhập viện, trong đó có 621 bệnh nhân đang phải điều trị tích cực, và 157 người đã tử vong.

"Chúng ta phải chấp nhận sự thật rằng tình trạng này sẽ là thực tế mới. Điều đó sẽ không thay đổi. Sẽ không có chuyện ngày mai các bạn mở TV lên và nghe thông báo rằng mọi chuyện sẽ ổn trong hai tuần nữa," ông Cuomo cảnh báo.

New York và New Jersey là hai bang có tỷ lệ nhiễm bệnh cao gấp năm lần so với những địa phương khác ở Mỹ, một quan chức Nhà Trắng cho biết hôm 23/03.

"Vùng đô thị New York bao gồm New Jersey, thành phố New York và một phần đảo Long có tỷ lệ nhiễm bệnh lên tới gần một trên 1.000," bác sĩ Deborah Birx, điều phối viên chương trình phản ứng với dịch bệnh Covid-19 của Nhà Trắng nói.

Theo bác sĩ Birx, khoảng 28% các mẫu bệnh phẩm được lấy ở khu vực này cho kết quả dương tính với Covid-19, trong khi những nơi khác tại Mỹ tỷ lệ này chỉ 8%.

Tại bang Washington, thống đốc Jay Inslee thông báo trên Twitter rằng tất cả người dân cần phải ở nhà, trừ khi đi mua thực phẩm, khám bệnh hoặc làm các công viện cần thiết cho cộng đồng. Người dân được phép rời khỏi nhà trong phạm vi nhất định để đi bộ, đạp xe hoặc làm vườn, nhưng phải giữ khoảng cách 1,8 mét với người khác.

Ở California, thống đốc Gavin Newsom thông báo sẽ cho đóng cửa các bãi đỗ xe của bang để khuyến khích người dân xa cách cộng đồng. Quyết định này sẽ có hiệu lực ngay lập tức, ông Newsom cho biết.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)