Thế giới

Mỹ dừng hiệp ước dẫn độ với Hong Kong

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 19/08 thông báo Mỹ đã chấm dứt ba thỏa thuận song phương với Hong Kong, động thái trừng phạt mới nhất nhằm đáp luật an ninh mà Trung Quốc mới áp đặt.

Ông Pompeo cho biết Mỹ sẽ chấm dứt thỏa thuận dẫn độ với Hong Kong, và sẽ không dẫn độ người bị kết án tới đặc khu.

Mỹ dừng hiệp ước dẫn độ với Hong Kong
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (Ảnh: Getty)

Các động thái khác bao gồm chấm dứt "miễn thuế qua lại đối với lợi nhuận từ việc vận hành tàu quốc tế," ông Pompeo cho hay.

Những động thái trên là một phần của sắc lệnh mà tổng thống Mỹ Donald Trump ký hồi tháng trước chấm dứt các quy chế đặc biệt mà Mỹ áp dụng với Hong Kong.

"Những bước đi này thể hiện quan ngại sâu sắc của chúng tôi quyết định của Bắc Kinh áp đặt Luật An ninh Quốc gia," ông Pompeo nói trong một thông báo.

Trước đó, Trung Quốc hôm 30/06 đã thông qua luật an ninh Hong Kong, hình sự hóa bốn nhóm tội phạm bao gồm  ly khai, lật đổ, khủng bố và thông đồng với nước ngoài gây nguy hiểm cho an ninh. Khung hình phạt cao nhất dành cho mỗi nhóm tội danh là chung thân.

Hong Kong là một trong những vấn đề gây căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington, bên cạnh các vấn đề liên quan tới đại dịch Covid-19 và lo ngại an ninh mạng.

Tháng trước, Mỹ yêu cầu đóng cửa lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston với cáo buộc gián điệp, sau đó Trung Quốc đáp trả bằng cách đóng cửa lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)