Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Mỹ dự đoán gần 300.000 người chết vì Covid-19

Theo mô hình dự đoán của Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe tại Đại học Washington, số ca tử vong vì Covid-19 của Mỹ có thể lên tới 295.011 vào ngày 01/12.

Dự đoán về số trường hợp tử vong do Covid-19 ở Mỹ hiện tại đã cao hơn số lính Mỹ thiệt mạng trong Chiến tranh Thế giới Thứ hai (291.557), theo số liệu của Bộ Cựu chiến binh Mỹ.

Mỹ dự đoán gần 300.000 người chết vì Covid-19

Dự đoán về số người chết vì Covid-19 ở Mỹ của Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe (IHME) cũng cao gần gấp đôi số trường hợp tử vong được ghi nhận hiện nay (160.014), theo số liệu của Đại học John Hopkins.

Theo IHME, nếu các biện pháp phòng chống dịch bệnh, chẳng hạn như giãn cách xã hội, được tái áp đặt trong vòng sáu tuần mỗi khi số người chết mỗi ngày đạt mức trung bình tám trên mỗi một triệu dân, tổng số ca tử vong vì Covid-19 ở Mỹ sẽ là 295.011.

Trong trường hợp các biện pháp phòng chống dịch bệnh không được tái áp đặt, số trường hợp tử vong vì Covid-19 ở Mỹ có thể tăng lên tới 391.723, theo IHME.

IHME cũng lưu ý nếu tỷ lệ người dân đeo khẩu trang nơi công cộng đạt 95% và các biện pháp phòng ngừa được áp dụng, số trường hợp tử vong vì Covid-19 tại Mỹ sẽ là 228.771.

Tính tới 07/08, 27 bang tại Mỹ đã ghi nhận ít nhất 1.000 trường hợp tử vong do Covid-19. Mỹ là nước có tỷ lệ tử vong vì căn bệnh bình quân đầu người cao thứ 10 trên thế giới, với mức trung bình 48,37 trường hợp tử vong trên mỗi 100.000 dân, cao hơn Canada, Mexico, Brazil, Pháp và Hà Lan, theo số liệu của Đại học John Hopkins.

Trên toàn thế giới hiện đã ghi nhận hơn 19,9 triệu ca nhiễm Covid-19, trong đó Mỹ đã báo cáo hơn 5,1 triệu ca. Hơn 730.000 người đã tử vong, 12,8 triệu người đã hồi phục.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)