Thế giới

Mỹ đột kích tiêu diệt thủ lĩnh IS

Quân đội Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh cấp cao của IS trong một cuộc đột kích bằng trực thăng ở khu vực hẻo lánh của Somalia hôm 26/01, các quan chức cho biết.

Mỹ đột kích tiêu diệt thủ lĩnh IS
Ảnh minh họa: Getty

Một quan chức giấu tên xác định thủ lĩnh IS bị tiêu diệt là Bilal al-Sudani, The New York Times đưa tin.

Trong khi đó, quân đội Mỹ thông báo "đã thực hiện thành công chiến dịch chống khủng bố ở Somalia.

Các quan chức chính quyền tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định không có thường dân nào bị thương hay thiệt mạng trong vụ tấn công, đồng thời không có binh sĩ Mỹ nào bị thương.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cùng ngày ra thông báo cho biết al-Sudani "chịu trách nhiệm thúc đẩy hiện diện ngày càng lớn của IS tại châu Phi và các hoạt động tài trợ cho các chiến dịch của nhóm này trên khắp thế giới, trong đó có Afghanistan".

Chiều cùng ngày, một quan chức cấp cao của chính quyền thổng thống Mỹ Joe Biden mô tả al-Sudani là "nhân vật điều hành quan trọng trong mạng lưới IS toàn cầu". Quan chức này nói rằng al-Sudani cùng 10 phần tử IS khác ở Sudan đã bị tiêu diệt.

Vụ đột kích diễn ra tại một hệ thống hang trên núi ở vùng hẻo lánh miền Bắc Somalia. Một quan chức cho biết quân đội Mỹ ban đầu có ý định bắt sống al-Sudani, nhưng phản ứng từ những đối tượng khác khi quân đội Mỹ tới hang ổ của chúng đã "khiến hắn thiệt mạng".

Việc Lầu Năm Góc cử lực lượng đặc biệt tới bắt sống hoặc tiêu diệt al-Sudani thay vì thực hiện các cuộc không kích bằng máy bay không người lái cho thấy tầm quan trọng của al-Sudani, theo New York Times.

Nhiều thủ lĩnh IS bị tiêu diệt trong khoảng một năm vừa qua. Hồi cuối tháng 11, IS thông báo thủ lĩnh tối cao của nhóm, hiện vẫn chưa rõ danh tính, thiệt mạng trong một cuộc đụng độ ở Syria chưa đầy 9 tháng sau khi lên nắm quyền.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/my-ot-kich-tieu-diet-thu-linh-is-a367511.html