Thế giới

Mỹ đổi kế hoạch 'so găng' trước bầu cử giữa ông Trump và đối thủ

Do tình hình dịch bệnh phức tạp, nhà chức trách Mỹ đã quyết định thay đổi kế hoạch dành cho cuộc tranh luận đầu tiên trước tổng tuyển cử giữa Tổng thống Donald Trump và đối thủ Dân chủ Joe Biden.

Cuộc tranh luận trực tiếp được mong chờ giữa hai ứng cử viên ban đầu dự kiến được tổ chức tại Đại học Notre Dame ở bang Indiana. Tuy nhiên, theo kế hoạch mới điều chỉnh, sự kiện sẽ diễn ra tại thành phố Cleveland, bang Ohio vào ngày 29/9. Đại học Case Western Reserve và Trung tâm Y tế Cleveland sẽ đồng đăng cai tổ chức sự kiện.

Mỹ đổi kế hoạch 'so găng' trước bầu cử giữa ông Trump và đối thủ
Tổng thống Trump (phải) và ông Biden sẽ tham gia cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên vào tháng 9. Ảnh: AP

Tổng cộng, ông Trump và ông Biden sẽ tham gia 3 cuộc tranh luận trực tiếp trước các vòng bỏ phiếu toàn quốc vào ngày 3/11. Ủy ban Tranh biện tổng thống Mỹ cho hay, cuộc tranh luận thứ hai sẽ diễn ra vào ngày 15/10 ở Miami, bang Florida và sự kiện thứ ba được tổ chức ở Nashville, bang Tennessee một tuần sau đó, vào ngày 22/10.

Ngoài ra, Phó Tổng thống Mike Pence cũng sẽ tham gia tranh luận trực tiếp với ứng cử viên được ông Biden chọn là cấp phó cho mình (hiện ứng viên tổng thống Dân chủ vẫn chưa "chốt" gương mặt này) vào ngày 7/10 tại thành phố Salt Lake, bang Utah.

Kết quả một cuộc thăm dò dư luận mới do tờ Washington Post phối hợp với hãng thông tấn ABC tiến hành cho thấy, ông Biden đang tạm dẫn trước tổng thống đương nhiệm khoảng 15% tỉ lệ ủng hộ của cử trị toàn quốc. Theo BBC, tỉ lệ tín nhiệm toàn quốc dành cho ông Trump năm nay đã sụt giảm vì dịch bệnh hoành hành cũng như làn sóng biểu tình chống phân biệt chủng tộc lan rộng sau cái chết của công dân gốc Phi George Floyd trong tay cảnh sát hồi tháng 5. 

Tuy nhiên, tròn 100 ngày trước khi tổng tuyển cử năm 2020 diễn ra, ông Trump hôm 26/7 vẫn tự tin sẽ giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Vị tổng thống 74 tuổi, đại diện đảng Cộng hòa cũng cáo buộc các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy ông đang thua đối thủ Biden đều "không đáng tin cậy".

Theo Tuấn Anh (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/my-doi-ke-hoach-so-gang-truoc-bau-cu-giua-ong-trump-va-doi-thu-661463.html